Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (số 2 nhà A4, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), người trực tiếp thực hiện ca khám cho anh Hải cho biết, những trường hợp đến đây xin tháo bỏ "phụ tùng" gắn thêm vào dương vật vì bị đau như anh Hải không hiếm.
Cũng theo bác sĩ Hưng, mấy năm gần đây, có một số quý ông, vì muốn tăng cảm giác trong chuyện chăn gối hay thể hiện sự sành điệu của mình đã đi gắn thêm "trang sức" cho dương vật như viên bi sắt, mảnh sành, mảnh thủy tinh mài theo hình mong muốn, hay các vật bằng bạc...
Tuy nhiên, sau một thời gian, họ lại phải tìm đến bệnh viện, phòng khám tháo ra vì chán, vì bị bã xã, bạn gái phản đối hay bỗng thấy đau, mưng mủ ở phần đeo vật. Bác sĩ Hưng cho biết, những trường hợp sinh bệnh sau khi "làm đẹp" dương vật này thường là do phản ứng đào thải vật lạ của cơ thể (nhất là khi đeo quá lâu, khoảng 5-7 năm trở lên).
Minh Thùy