Bị cáo Lê Xuân Tạo. Ảnh: P. D. |
Ngày 29/7, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Xuân Tạo (57 tuổi, quê Quảng Ninh) 9 năm tù; Phạm Thị Kim Phụng (37 tuổi, quê Long An) 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, ông Phạm Phương Nam (61 tuổi) bị phạt cảnh cáo về hành vi Không tố giác tội phạm.
Theo cơ quan công tố, tháng 6/2009, sau khi Keo Sovan (quốc tịch Campuchia) bị Công an TP HCM bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạo và Phụng nảy sinh ý định liên lạc với bà Reasmay (vợ của Sovan) để bàn bạc việc chạy án cho chồng với mức phí là 50.000 USD.
Để thực hiện kế hoạch, Tạo rủ thêm Đường Xuân Giang cùng tham gia và nhờ ông Nam làm phiên dịch viên. Sau nhiều lần trao đổi, bà Reasmay đồng ý chi 30.000 USD để "giải cứu" cho chồng.
Đầu tháng 7/2009, bà Reasmay nhiều lần sang Việt Nam gặp Tạo để bàn bạc và giao tiền. Sau một thời gian không thấy chồng được tha về, bà Reasmay mới tìm hiểu và biết mình bị lừa nên đã tố cáo với cơ quan chức năng.
Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tạo cho biết, nguyên nhân thực hiện vụ lừa này là do Sovan đã lấy 70.000 USD của mình nên muốn lừa lại để lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bà Reasmay, Tạo cho Giang mượn lại để trả nợ ngân hàng nhưng sau đó người này xuất cảnh sang Mỹ.
Trước đó, Keo Sovan - chồng của bà Reasmay bị hại trong vụ án này đã bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giả danh giám đốc của một công ty tài chính lừa chiếm đoạt của 7 doanh nghiệp Việt Nam 1,3 triệu USD.
Hải Duyên