Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Washington khẳng định mắt kính này rất an toàn. Họ đã cho thỏ đeo thử trong 20 phút mà không thấy phản ứng phụ nào.
![]() |
Kính áp tròng gắn màn hình LED thí nghiệm trên mắt thỏ. Ảnh: CNet. |
Dù màn hình được đặt ở giác mạc, hình ảnh sẽ hiển thị trên một vật thể bên ngoài như tấm kính chắn gió của xe hơi hay ngay giữa không trung nhằm hỗ trợ mọi người truy cập Internet.
Mạch điện trong mắt kính chỉ mỏng vài nanometer còn màn hình LED có đường chéo 1/3 mm. Để xây dựng sản phẩm nhỏ như thế, các nhà khoa học đã sử dụng một kỹ thuật gọi là tự lắp ráp (self-assembly), trong đó hình dáng mỗi bộ phận sẽ tự quyết định nó được gắn ở đâu và gắn như thế nào trên một miếng nhựa dẻo.
![]() |
Ảnh: CNet. |
Babak Parviz, trưởng nhóm nghiên cứu, coi đây là bước đi rất nhỏ trước khi họ có thể giới thiệu một mắt kính hoàn chỉnh. Tuy chưa mang lại tầm nhìn chính xác, các nhà khoa học tin rằng một ngày nào đó kính LED sẽ là phương tiện hỗ trợ người khiếm thị.
T.N. (theo CNet)