Thông báo sa thải Sven-Goran Eriksson được ban lãnh đạo Man City chính thức đưa ra hôm nay, 2/6.
"Ban lãnh đạo và toàn thể thành viên cũng như CĐV Man City muốn gửi lời cảm ơn Sven về thành quả cùng những đóng góp mà ông mang lại cho CLB mùa giải vừa qua", Giám đốc điều hành Alistair Mackintosh nói. "Chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Sven mãi là người bạn của CLB".
Chiến lược gia người Thụy Điển được mời về dẫn dắt Man City hồi đầu mùa giải 2007-2008, sau khi đội bóng thuộc về tỷ phú - cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra.
![]() |
| Eriksson (trái) từng rất được ông chủ người Thái kỳ vọng. Ảnh: Reuters. |
Họ sau đó có với nhau những ngày tháng đầu đẹp đẽ, khi liên tục có mặt ở nhóm trên tại Ngoại hạng. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Man City càng về cuối mùa giải càng thi đấu bết bát và hệ quả là kết thúc mùa giải bằng trận thua 1-8 trên sân của Boro cùng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Họ giành quyền dự Cup UEFA mùa tới chỉ nhờ việc được trao giải Fair Play của LĐBĐ châu Âu.
Chính vì chuỗi thành tích không như mong đợi ấy, ngay từ giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, cựu HLV tuyển Anh đã bị cảnh báo về tương lai tại sân Manchester of City. Và điều gì đến cũng phải đến, cuộc phiêu lưu của ông tại Man City chính thức kết thúc từ hôm nay, dù còn hai năm trong hợp đồng.
Eriksson thực ra cũng sớm biết được kết cục không hay này. Trong thời gian qua, chiến lược gia sinh năm 1948 bởi vậy khá tích cực trong việc tìm bến đỗ mới. Một số cuộc tiếp xúc giữa ông với ban lãnh đạo Benfica (Bồ Đào Nha) và LĐBĐ Mexico đã diễn ra, nhưng cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Về phần Man City, họ cũng đang gấp rút tìm cho mình vị thuyền trưởng mới. Mark Huges - HLV đương nhiệm của Blackburn và là một trong những mục tiêu săn đón của Chelsea - là cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này.
Doãn Mạnh
