* Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h30 giờ London (23h30 giờ Hà Nội) hôm nay.
Tính đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa lúc 22h (giờ London) hôm qua, QPR và Man City là hai đội hoạt động tích cực nhất.
Sau khi may mắn trụ hạng vào những phút cuối cùng mùa trước, QPR thể hiện rõ quyết tâm làm chủ vận mệnh của họ mùa này khi đưa rước về tới 11 tân binh, với hai thủ môn, ba hậu vệ, sáu tiền vệ và một tiền đạo - nhiều nhất trong số 20 đội bóng dự giải Ngoại hạng mùa này.
Man City, ngược lại, án binh bất động trong phần lớn thời gian phiên chợ hè khi chỉ thực hiện chỉ một vụ tuyển mộ với bản hợp đồng 15 triệu bảng mua Jack Rodwell từ Everton. Nhưng chỉ trong một ngày cuối cùng hôm qua, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã chi tới 37,15 triệu bảng để đưa về cùng lúc năm tân binh, phá kỷ lục của chính họ lập năm 2008 với 32,5 triệu bảng chi cho riêng vụ Robinho vào ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng hè.
Garcia được kỳ vọng sẽ giúp Man City cải thiện khả năng phòng ngự từ khu vực giữa sân. |
Đặt lên bàn so sánh với những vụ tuyển mộ đắt giá với các ngôi sao sáng ở MU (Van Persie, Kagawa), Chelsea (Hazard, Oscar, Azpilicueta...) hay Arsenal (Cazorla, Giroud, Podolski...)..., những cái tên mà Man City hay QPR đưa về dễ tạo cảm giác cả hai đội đều mua theo kiểu "vơ bèo vạt tép". Họ hoặc chưa tới tầm siêu sao (Javi Garcia, Sinclair, Mbia), hoặc chỉ là hàng thải từ các đội bóng lớn khác (Maicon, Julio Cesar, Park Ji-sung, Granero, Bosingwa, Rob Green).
Tuy nhiên, đặt vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi đội, những tân binh kể trên là lựa chọn lý tưởng nhất để Man City hay QPR bổ sung vào những vị trí quan trọng của đội.
Ở hai vòng đầu giải Ngoại hạng, QPR vẫn chưa biết thắng và cần tới 27 cú dứt điểm để ghi được một bàn - tỷ lệ tệ nhất trong số những độ mới chỉ ghi được một bàn thắng. Sự xuất hiện của tiền vệ làm bóng Esteban Granero từ Real Madrid hứa hẹn sẽ giúp họ cải thiện chất lượng các đường chuyền từ giữa sân và hy vọng đột biến sẽ đến từ những Park, Hoillett, Cisse trên tuyến đầu.
Nếu kịp chuẩn bị để ra sân, Mbia, một tiền vệ phòng ngự nổi tiếng ở Marseille với lối chơi dữ dội, và Julio Cesar, mới cách đây hai năm còn là thủ môn số một thế giới, cũng hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho QPR. Hệ thống phòng ngự của họ đang có vấn đề khi để thủng lưới tới sáu bàn qua hai trận, trong đó có trận thua ê chề 0-5 trước các vị khách Swansea ở vòng ra quân.
Bên phía Man City, hạn chế lớn nhất và bộc lộ rõ nhất của họ trong hai trận đấu tiên nằm ở vị trí tiền vệ thủ. Gareth Barry vẫn chưa biết khi nào trở lại, De Jong (người đã bị bán cho Milan hôm qua) đá dưới sức, trong khi Jack Rodwell vẫn còn dấu hiệu non nớt. Javi Garcia, với nguồn năng lượng dồi dào, lối chơi dữ dằn và kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League, là sự bổ sung rất kịp thời, hứa hẹn giúp Man City cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự từ tuyến hai.
Maicon và Sinclair sẽ cho Mancini nhiều lựa chọn hơn ở các vị trí hậu vệ phải và tiền đạo lệch trái, nơi ông chỉ có trong tay một Zabaleta thường xuyên đá ở mức tròn vai và một David Silva đang gặp vấn đề về thể lực.
Ở lần chạm trán gần nhất, QPR từng làm Man City điêu đứng trước khi thúc thủ thua 2-3 vì những bàn thắng ở phút bù giờ trong trận cuối cùng Ngoại hạng Anh. Đây là cơ sở để thầy trò Mark Hughes hy vọng vào một kết quả tích cực hơn, khi QPR đã được trang bị các thứ vũ khí cần thiết. Còn Man City thì không giấu diếm mong muốn kiếm một thắng lợi thuyết phục hơn mùa trước để tạo đà cho chặng đường tiếp theo, sau khi thắng chật vật Southampton và suýt thua Liverpool ở hai vòng trước.
Đội hình xuất phát dự kiến |