Hôm 8/9, FIFA kích hoạt điều khoản cấm thi đấu năm ngày - từ 10/9 đến 14/9 với những cầu thủ Ngoại hạng Anh từ chối lên đội tuyển đá vòng loại World Cup 2022.
Vì thế, Man City sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Ederson và tiền đạo Gabriel Jesus ở chuyến làm khách trên sân Leicester tại vòng 4 Ngoại hạng Anh. Đây là hai cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập, nhưng không trở về hội quân cùng tuyển Brazil.
Việc Ederson bị treo giò khiến Man City khủng hoảng thủ môn, bởi thủ thành dự bị Zack Steffen mắc Covid-19 sau đợt tập trung cùng tuyển Mỹ. Anh đang tự cách ly và chắc chắn không thể ra sân cuối tuần này.

Carson bắt chính trong trận Man City thắng Newcatle 4-3 hôm 14/5. Ảnh: Twitter / Man City
Theo Marca, Pep Guardiola sẽ không triệu tập những cái tên từ đội hình trẻ, mà đặt niềm tin vào Scott Carson. Thủ thành 36 tuổi mới bắt chính một trận cho Man City, ở chuyến làm khách trước Newcastle giữa tháng 5. Trận này, Carson nhận tới ba bàn thua, nhưng Man City vẫn thắng 4-3.
Sau trận đó, Carson nói: "Tôi từng nghĩ sự nghiệp của bản thân tại Ngoại hạng Anh kết thúc cho tới khi có cơ hội hôm nay. Tôi rất hạnh phúc khi HLV thủ môn nói rằng tôi sẽ bắt chính. Tôi chưa từng từ bỏ và cuối cùng đã có cơ hội. Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và nhận được tin tưởng từ ban huấn luyện".
Còn HLV Guardiola cho hay: "Có thể mọi người không biết, nhưng Carson là một thủ lĩnh thực sự đối với chúng tôi. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm và là một người tuyệt vời. Chúng tôi đều vui mừng cho Carson hôm nay".
Carson chuyển tới Man City theo hợp đồng cho mượn từ Derby County năm 2019. Tuy nhiên, trong hai năm qua, anh không có cơ hội vào sân vì chỉ là thủ môn số ba, sau Ederson và Zack Steffen. Hồi tháng 1, khi Ederson nhiễm Covid-19, HLV Guardiola để Steffen bắt chính, còn Carson dự bị.
Trước trận Newcastle, lần gần nhất Carson thi đấu ở Ngoại hạng Anh là ngày 22/5/2011, trong màu áo West Brom. Hôm đó, đội bóng của anh cũng gặp chính Newcastle ở sân St. James’ Park. Carson trở thành thủ môn có thời gian giữa hai lần bắt chính dài nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: 3.645 ngày.
Hồng Duy