![]() |
Mamiya ZD. |
Từ năm 1940, hãng Mamiya đã theo đuổi những kế hoạch nhằm thiết kế và tung ra những máy ảnh có chất lượng cao, độ tin cậy lớn và dễ sử dụng. Các máy ảnh của Mamiya đã được những tay ảnh chuyên nghiệp nồng nhiệt đón nhận và điều này đã khiến Mamiya trở thành người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất máy chụp ảnh cỡ lớn. Mamiya ZD được thừa hưởng chất lượng cao từ công nghệ sản xuất máy ảnh của hãng Mamiya chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các tay săn ảnh chuyên nghiệp.
![]() |
![]() |
Mamiya ZD nhìn từ phía sau. | Mamiya ZD nhìn từ trên xuống. |
Nhìn bề ngoài Mamiya ZD có thân hình gồ ghề, góc cạnh. So với D1s Mark II của Canon thì Mamiya ZD có phần to và nặng hơn. Tay cầm có rãnh sâu để được chắc chắn hơn khi cầm máy với trọng lượng hơn 1,2 kg trên tay.
Thông số Mamiya ZD |
Độ phân giải: 22 triệu điểm ảnh |
Mamiya có thể dùng được với tất cả các ống kính loại lớn 645 AF của Mamiya. Chip cảm nhận ánh sáng CCD có kích thước 48 x 36 mm, độ phân giải 22 triệu điểm ảnh có thể cho ra những bức ảnh chất lượng cao với cỡ vừa, cỡ nhỏ và cỡ lớn. Ngoài ra, có thể lưu trữ các bức ảnh màu 12 bit trên CompactFlash hay SD card.
Tốc độ chụp thông thường 1/4000 giây, chụp liên tiếp 1,5 hình/giây tối đa 11 kiểu ảnh. So với Canon D1s-Mark II, tốc độ này có vẻ khiêm nhường nhưng với phòng chụp studio hay những bức ảnh ngoại cảnh cho người mẫu thì là quá đủ.
Máy có màn hình LCD 1,8 inch độ phân giải 130.000 điểm ảnh. So với các loại máy chuyên nghiệp thì màn hình này có vẻ hơi bé và độ phân giải không cao.
Giá bán tại thị trường Mỹ khoảng 7.000 USD
Lan Anh