![Chuyên viên Ủy ban Giám sát Năng lượng Nguyên tử Malaysia diễn tập ứng phó mối đe dọa phóng xạ hồi cuối tháng 7/2018. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/08/24/RDD-malaysia-001-5901-15348073-5426-1115-1535096110.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jW01PeIvDkIiGA9d0_IcuQ)
Chuyên viên Ủy ban Giám sát Năng lượng Nguyên tử Malaysia diễn tập ứng phó mối đe dọa phóng xạ hồi cuối tháng 7/2018. Ảnh: AP.
Thiết bị phân tán phóng xạ (RDD) nặng 23 kg, chứa một lượng đồng vị phóng xạ Iridium-192, biến mất trong lúc đang được vận chuyển từ thành phố Seremban tới Shah Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, theo Channel News Asia.
Lực lượng đặc nhiệm được thành lập bởi cảnh sát Selangor và Ủy ban Giám sát Năng lượng Nguyên tử. Cảnh sát trưởng Selangor Mazlan Mansor cho hay đội đặc nhiệm sẽ "làm việc khẩn trương" nhằm tìm ra thiết bị mất tích sớm nhất có thể.
"Đến nay, cảnh sát chưa có manh mối gì mới. Chúng tôi không có thông tin về việc liệu thiết bị đã được vận chuyển khỏi Selangor hay chưa", ông Mansor nói trước các phóng viên đồng thời kêu gọi người dân liên lạc với cảnh sát nếu có các thông tin liên quan.
Thiết bị RDD thuộc sở hữu của một công ty chuyên thử nghiệm và giám sát trong ngành công nghiệp dầu khí, bị đánh cắp trong chuyến làm nhiệm vụ của hai nhân viên tại thành phố Seremban, tây Malaysia. Đồng vị Iridium-192 bên trong được che chắn bởi lớp vỏ chì, có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ ở mức cao nếu vỏ bảo vệ bị hư hại.
Cơ quan an toàn nguyên tử của Liên Hợp Quốc cảnh báo đồng vị phóng xạ Iridium-192 có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn và đe dọa an ninh quốc gia nếu rơi vào tay các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho biết không có dấu hiệu thiết bị trên đã rơi vào tay khủng bố. Lãnh đạo cảnh sát Malaysia Fuzi Harun trước đó tiết lộ đây không phải lần đầu một thiết bị phóng xạ bị mất tích.