Bộ trưởng Giao thông Malaysia Loke Siew Fook hôm nay cho biết nước này đã nhất trí các điều khoản thỏa thuận với công ty Mỹ Ocean Infinity, cho phép bắt đầu hoạt động tìm kiếm đáy biển trong khu vực mới rộng khoảng 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương.
Nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên là "không tìm thấy, không thu phí". Ông Loke Siew Fook cho biết Ocean Infinity sẽ nhận 70 triệu USD nếu tìm thấy vị trí xác máy bay.
"Chính phủ cam kết tiếp tục hoạt động tìm kiếm và mang lại niềm an ủi cho những gia đình hành khách trên chuyến bay MH370", ông nói.

Người dân xem mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 tại sự kiện tưởng niệm 10 năm vụ mất tích ở Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024. Ảnh: Reuters
Công ty Ocean Infinity, trụ sở ở Texas, Mỹ từng mở hai cuộc tìm kiếm MH370 vào năm 2018, nhưng không thu thập được manh mối nào mới. Hồi tháng 3/2024, Ocean Infinity tuyên bố có bằng chứng mới về vị trí MH370 rơi và đề xuất tiến hành cuộc tìm kiếm mới với chính phủ Malaysia.
Một tàu tìm kiếm MH370 đã được triển khai tới khu vực ở Ấn Độ Dương từ cuối tháng trước, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, dù khi đó thỏa thuận với chính phủ Malaysia chưa được ký kết.
Hiện chưa rõ hợp đồng tìm kiếm của Ocean Infinity sẽ kéo dài bao lâu. Trước đó, ông Loke từng tiết lộ thỏa thuận sẽ có thời hạn 18 tháng.
Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất ngày 8/3/2014 cùng toàn bộ 239 hành khách và thành viên tổ bay, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.
Các cuộc tìm kiếm trước đây của Malaysia, Australia và Trung Quốc trong khu vực rộng 120.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương đều không thu được kết quả.
Đến tháng 7/2015, nỗ lực tìm kiếm chứng kiến bước ngoặt lớn đầu tiên khi một mảnh vỡ trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp được xác định là cánh tà của MH370. Tháng 3/2016, một mảnh vỡ được cho là nắp động cơ MH370 dạt vào Nam Phi. Tuy nhiên, cho đến nay, nguyên nhân máy bay mất tích và số phận của MH370 vẫn là bí ẩn.
Thùy Lâm (Theo Reuters)