Em được người khác cho 1 ổ cứng 60 GB hiệu "si-gết" (tạm gọi là B).
(Trong My Computer chỉ hiển thị ra được 3 phân vùng của ổ cứng A). Xin các anh giúp em với. Mong các anh, chị chỉ bảo thêm (nhớ chỉ cặn kẽ nhé). Em cám ơn.
Minh Thuận
Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Hồi âm:
Có 2 khả năng:
1. Ổ B của bạn bị hỏng. Bạn có thể kiểm tra lại với người cho bạn hoặc chuyển sang master, tháo ổ A ra, cắm ổ B vào đầu cáp đó và xem BIOS có nhận hay không.
2. Bạn chọn sai chế độ master, slave hoặc bạn cắm cáp sai. Ngoài master, slave, HDD còn một chế độ nữa là CS (Cable Select). Ở chế độ CS thì master hay slaver tùy thuộc vào vị trí cắm của bạn vào cáp. Với chuẩn ATA (cáp dữ liệu dẹp và to như cáp dữ liệu của CD) đầu ngoài cùng (thường là màu đen) là Master, ở giữa là Slave (thường có màu xám), ngoài ra một số main quy định Primary và Secondary cho cáp, khi cắm cáp này chú ý trên cáp có 1 sợi khác màu với các sợi còn lại, sợi này phải hướng vào bên trong, bạn không nên dùng chung với cáp của CD; còn đối với chuẩn SATA thì mỗi cáp chỉ có một đầu nên không cần quan tâm đến jumper.
Hoang Manh Cuong
Theo như trường hợp của bạn thì có thể là nguyên nhân sau:
+ Main không nhận được ổ cứng có dung lượng lớn vì do Main cũ
+ Jam cắm sai (Jam cắm để xác định ổ cứng là Master, Slaver, Cap). Khi cắm riêng ổ cứng segate này bạn có thể tháo Jam ra hoặc cắm ở trạng thái Master hoặc Slaver. Còn khi cắm hai ổ cứng vào Main thì 1 ổ phải cắm Jam ở Master, ổ còn lại là Slaver hoặc tháo Jam. Nếu máy tính nguyên bộ như IBM, HP thì Jam phải cắm theo chuẩn của nó, nếu không máy sẽ không nhận được ổ cứng.
+ Pin (chân) của ổ cứng của bạn hỏng.
+ Chip tại ổ cứng chết.
+ Cap cắm ổ cứng với Main bị lỏng hoặc có hiện tượng đứt mạch.
Bạn hãy kiểm tra trong Bios xem Main của bạn có khả năng nhận được bao nhiêu GB, kiểm tra Jam, thay Cap,... Chúc bạn thành công!
Dao The Man