![]() |
Mai Tiến Thành trong màu áo Thanh Hoá mùa trước. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sáng qua, Mai Tiến Thành đã gửi đơn lên ban lãnh đạo CLB Thanh Hoá để thông báo quyết định rời khu tập luyện. Ngay trong buổi chiều, Thành có mặt tại trụ sở LĐBĐVN để xin bản sao hợp đồng mà đội Thanh Hoá nộp lên phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ để so sánh. Trước đó, Thành không hiểu vì sao hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp của anh đã hết hiệu lực mà Thanh Hoá vẫn đăng ký được cho anh tham dự V-League 2008. Khi Liên đoàn cung cấp bản hợp đồng, Thành hết sức bất ngờ và nhận ra rằng đó cũng là bản hợp đồng mà chính tay anh ký nhưng không có tính pháp lý.
Thực tế, Mai Tiến Thành thừa nhận rằng anh đã ký 2 bản hợp đồng lao động với đội Thanh Hoá do trưởng đoàn Trần Quốc Hưng làm đại diện. Một bản hợp đồng lao động ký ngày 1/1/2006 và đã hết hạn ngày 1/1/2008. Bản thứ hai ký ngày 7/10/2005 và hết hạn ngày 7/10/2010 (Đây là bản Thanh Hoá gửi LĐBĐ VN để đăng ký thi đấu cho Mai Tiến Thành).
Theo luật sư tư vấn cho Mai Tiến Thành, một số điều khoản, nguyên tắc không được hoàn thành nên bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2010 kia không còn hiệu lực pháp lý, và cầu thủ này hoàn toàn có khả năng thắng kiện. Hơn thế, Luật lao động quy định, bản hợp đồng có thời gian ký gần nhất sẽ có giá trị pháp lý, các bản hợp đồng trước đó coi như đã hết hiệu lực.
Hiện tại, tiền vệ của đội U23 quốc gia vẫn ở Hà Nội và đang cùng luật sư thảo đơn kiện đội Thanh Hoá ra toà, chứ không phải LĐBĐ VN sẽ được đề nghị đứng ra phân xử. Nhiều người bạn của Mai Tiến Thành và cả luật sư cũng khuyên cầu thủ này không nên về quê lúc này, bởi CĐV xứ Thanh đang rất tức giận. Họ hăm doạ sẽ “cắt gân”, “đập gẫy chân" anh.
Minh Hải