- Chị nghĩ sao về sự đóng góp của mình vào thành tích của VN trên bản đồ sắc đẹp thế giới?
- Đó là công sức đóng góp của tất cả mọi người, từ những ứng viên dự thi cho tới sự nhiệt thành ủng hộ của những người đã bầu chọn. Năm vừa rồi có nhiều người đẹp Việt Nam khác tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai được vinh dự đại diện phụ nữ nước nhà tham gia tại những đấu trường sắc đẹp cũng làm hết sức mình.
Tôi có cảm giác, con số 50 không chỉ là sự thay đổi thứ tự trong một bảng đánh giá mà còn là những nâng niu, trân trọng dành cho chuẩn mực của cái đẹp. Chúng ta đã cố gắng, và sự cố gắng đó được ghi nhận như thành quả chung của dân tộc, chứ không riêng một cá nhân.
![]() |
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Theo chị, bạn bè quốc tế ấn tượng với những đặc điểm nào của phụ nữ Việt Nam?
- Vẻ đẹp Việt là vẻ đẹp giản dị, trong sáng dễ gần và vô cùng nữ tính, khác với các cô gái phương Tây cuồng nhiệt và hiện đại. Điều này giúp các người đẹp Việt Nam dễ chiếm được cảm tình của bạn bè quốc tế.
Tôi đã nhiều lần nghe được câu nói từ những người bạn ngoại quốc: "Vietnamese women are caring and beautiful" (phụ nữ VN đẹp và chu đáo). Tôi hy vọng người phụ nữ Việt sẽ không tạo ấn tượng về sự bảo thủ, khép mình, và càng không nên bị choáng ngợp trước văn minh Tây phương. Chúng ta có thế mạnh và lòng tự trọng của những người phụ nữ hiểu biết, chừng mực và duyên dáng.
- Khi giao tiếp với các người đẹp đến từ các nước, chị thấy họ có gì nổi trội?
- Tôi thấy họ có những kiến thức đa dạng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới. Họ cư xử tuyệt đối lịch sự và văn minh. Tôi nghĩ, cái nhìn cởi mở, thông thoáng là điều mà một người trẻ cần có.
Các hoạt động của tôi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tôi bị ban tổ chức trừ nhiều điểm vì không chuẩn bị chu đáo cho các giải thi phụ, dù họ thông cảm đó là lý do khách quan. Thực sự, tôi rất tiếc và không thể không cảm thấy ức chế.
- Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chị trở thành Hoa hậu Việt Nam chỉ vì hình thức dễ gây thiện cảm?
- Tôi không phủ nhận hình thức giúp mình đến gần công chúng hơn, nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi được chọn. Cuộc thi có rất nhiều thí sinh đẹp, trong sáng và dễ gây thiện cảm như Hương Giang, Thanh Hằng, Bảo Anh.
Chỉ đặt nhan sắc lên hàng đầu thì có lẽ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã không được coi trọng đến thế.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)