- Đỗ Đại học Ngoại thương, nhưng chị lại chọn vào học ở Đại học Quốc tế RMIT. Tại sao vậy?
- Tôi rất vinh dự vì mình đỗ cả 2 trường. Nhưng vì không sắp xếp được thời gian để có thể theo học cả hai nơi nên tôi quyết định lựa chọn RMIT. Tôi rất muốn học thật giỏi tiếng Anh và đây là môi trường tốt, chuyên nghiệp để có thể nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình.
- Có khó khăn gì cho chị khi là một hoa hậu đi học?
- Sự nổi tiếng, áp lực của một người đẹp đại diện cho vẻ đẹp quốc gia khiến tôi phải học và làm việc gấp đôi sức mình. Có lẽ điều tôi mất đó là không được sống với tuổi thật của mình. Tôi là người của công chúng và mọi người luôn kỳ vọng vào tôi sẽ làm tốt hơn. Vì vậy, tôi càng phải nỗ lực, càng phải gồng mình và đôi khi cũng hơi mệt mỏi.
![]() |
Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: quochuyphoto.com. |
- Chị tự đánh giá năng lực học tập của mình thế nào?
- Tôi thấy hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Tôi thấy mình đã cố gắng và có những thành quả nhất định. Nói chung, tôi thấy mình học tốt và rất tự tin về năng lực học vấn của mình.
- Có bao giờ kết quả học tập của chị cao hơn so với thực lực chỉ vì chị là đương kim hoa hậu không?
- Chắc chắn không có chuyện đó. Vương miện hoa hậu tôi có được là ở một cuộc thi sắc đẹp. Còn trong trường, trong lớp, tôi cũng chỉ là một sinh viên như những sinh viên bình thường khác. Không có chuyện vì danh hiệu hoa hậu mà tôi có thể nghỉ học hoặc có sự ưu đãi hơn các bạn khác. Có chăng, vương miện chỉ giúp tôi ý thức được mình đang là hoa hậu và phải cố gắng học hơn nữa, để mọi người nhìn nhận sắc đẹp không tỷ lệ nghịch với trí tuệ. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi là một người có năng lực học vấn chứ hoàn toàn không phải là sắc đẹp.
- Mỗi khi thất vọng về kết quả học tập của mình, chị làm thế nào?
- Mẹ tôi đã dạy tôi biết cách cân bằng và luôn lạc quan khi gặp thất bại. Rất may là tôi chưa khi nào rơi vào tình trạng thất vọng, chán chường kinh khủng vì kết quả học tập của mình.
- Chị ngưỡng mộ ai nhất?
- Tôi rất thích Bill Gates. Ông ấy có nụ cười rất đẹp và tôi ngưỡng mộ tài năng của ông ấy.
- Sắc đẹp mang đến cho chị bao nhiêu cơ hội công việc?
- Sắc đẹp và vương miện không là phương tiện mang lại cho tôi nhiều sự lựa chọn, được thiên vị. Tôi đi làm cũng như những người khác, mọi người không nhìn nhận tôi là một hoa hậu mà nhìn nhận vào hiệu quả công việc tôi làm thế nào.
- Rất nhiều hoa hậu, người đẹp đã thành công trong cuộc sống nhờ vào sắc đẹp và sự nổi tiếng của họ. Còn Mai Phương Thuý dường như chưa biết tạo cơ hội cho mình. Chị nói sao?
- Đúng là có những người nhờ vào danh tiếng và nhan sắc của mình để tận dụng cơ hội một cách triệt để. Nhưng tôi nghĩ so sánh với ai đều là khập khiễng và chủ quan. Tôi chỉ biết học hết sức, tận dụng thời gian ít ỏi mà tôi có. Tôi muốn thực sự vươn lên bằng sự nỗ lực và khả năng của mình.
- Đã nhiều lần chị nói đến kế hoạch du học. Vậy kế hoạch đó bây giờ thế nào?
- Tôi dự định đi du học trong năm nay nhưng có lẽ phải gác lại đến năm sau để tập trung làm một số công tác xã hội. Vả lại học ở đây cũng tốt, tôi muốn mình trưởng thành và chín chắn hơn nữa rồi mới đi du học.
- Chị muốn làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?
- Tôi muốn làm việc cho các tổ chức quốc tế như Unicef, WWF, tham gia những hoạt động ở nước ngoài để xem họ làm như thế nào. Tôi muốn được làm việc ở đó cũng bởi một phần tôi muốn được đi nhiều nơi, muốn mở mang kiến thức của mình. Và tôi đang cố gắng để đạt ước mơ đó.
- Người ta hay nói người đẹp đi liền với các đại gia. Chị làm thế nào khi nhận được một lời mời khiếm nhã?
- Chưa bao giờ tôi nhận được những lời mời kiểu như thế cả. Có lẽ tôi may mắn và gặp toàn người tốt, những người chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi nhưng là những người có kinh nghiệm để chỉ bảo tôi. Người ta nói rất nhiều đến người đẹp và đại gia, tôi cũng không muốn bình luận gì nhiều. Đó là cách sống và cách ứng xử của mỗi người. Chỉ biết rằng đến giờ tôi tự hào về bất kỳ những gì mình có là do mình nỗ lực làm việc mà có được.
- Cá tính, bản lĩnh và sở hữu một vẻ đẹp hiện đại… đó là những gì mà báo chí đã viết về chị. Bản thân chị tự nhận thấy mình thế nào?
- Tôi là người cầu tiến, không sợ thất bại.
- Điều gì là khó nhất để Mai Phương Thuý vẫn là mình sau khi nổi tiếng?
- Đó là đứng vững trước mọi cám dỗ. Thật khó phân biệt cái tốt cái xấu, nhưng tôi sẽ giữ gìn bản thân và sẽ luôn là mình dù ở trong hoàn cảnh nào.
- Theo chị, một người phụ nữ hiện đại cần có những yếu tố nào?
- Năng động và thông minh là điều tôi nghĩ người phụ nữ hiện đại cần phải có. Bản thân tôi đang nỗ lực hoàn thiện để mình đạt được những yếu tố đó.
(Theo Cẩm Nang Mùa Thi)