Thứ bảy, 27/4/2024
Chủ nhật, 2/7/2023, 07:32 (GMT+7)

Mái nhà như đôi cánh chim

Ấn ĐộHệ mái có độ dốc và xòe rộng tựa như đôi cánh chim, giúp thích nghi với thời tiết khắc nghiệt tại địa phương.

Ngôi nhà hai tầng, được xây dựng trên một khu đất rộng rãi, bao gồm cả khuôn viên sân vườn phía trước, tọa lạc tại Hospet, Karnataka, Ấn Độ.

Để phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở địa phương, nhóm kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp xoay mặt tiền ngôi nhà sang hướng Đông Bắc, với mục đích tránh ánh nắng gay gắt ở phía Tây. Hệ cửa kính cao kết hợp lam gỗ nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên, nhưng vẫn tránh nắng vào ban ngày và tạo sự riêng tư cho không gian bên trong.

Mặt cắt công trình.

Phần mái được thiết kế với nhiều cao độ khác nhau, giúp thoát nước tốt.

Khoảng thông tầng rộng rãi ở khu sinh hoạt chung tầng một được bố trí giếng trời. Nắp kính có thể mở ra để thoát không khí nóng.

Không gian dưới giếng trời cũng được tận dụng để trồng cây xanh, giúp điều hòa nhiệt độ, cung cấp oxy.

Ngay tại khu vực cầu thang, một hệ cửa kính rộng được mở ra khu vườn bên hông nhà, cung cấp ánh sáng tự nhiên và thông khí.

Tay vịn cầu thang được thiết kế theo cảm hứng mềm mại giống như dải lụa.

Bản vẽ mặt bằng tầng một.

Công trình được thực hiện bởi văn phòng kiến trúc Cadence (Ấn Độ).

Khánh Đăng (Theo Archdaily)