Mái taluy dương phía sau trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành, huyện Quan Hóa, đang xuất hiện nhiều vết sạt trượt, nứt gãy lớn. Nhiều mảng bê tông mái kè, rãnh thoát nước... vỡ vụn, có vị trí kéo dài cả chục mét. Nhà thầu thi công đã dùng vữa trám vá, song không thể khắc phục những chỗ hư hại.

Mái kè phía trên trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành hoàn thành vào tháng 1, sau hai tháng đã bị xô lệch, cuốn trôi. Ảnh: Lam Sơn
Ông Đinh Văn Kim, Chủ tịch xã Trung Thành, cho biết hiện tượng sạt lở, nứt gãy công trình xuất hiện 3-4 tháng nay và tiếp tục có dấu hiệu lan rộng về phía chân đồi. Những điểm nứt vỡ đều thuộc dự án chống sạt lở khẩn cấp nhằm bảo vệ trụ sở UBND xã Trung Thành và trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành, tránh nguy cơ bị vùi lấp, trôi xuống sông Mã.
Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tháng 9/2021, vốn đầu tư 37 tỷ đồng, giao UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Công ty Sun Việt (trụ sở ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) là đơn vị thi công.
Ông Kim kiến nghị cấp trên sớm quan tâm khắc phục sự cố trước mùa mưa bão, "nếu không nguy cơ đất đá ụp xuống, đe dọa tính mạng người dân".

Những khối bê tông rãnh kè nứt toác, vỡ vụn nghi vấn do chất lượng công trình không đạt chất lượng. Ảnh: Lam Sơn
Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Lê Văn Định thừa nhận công trình hư hỏng và đang được theo dõi. Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, hiện tượng nứt vỡ do địa chất bị phong hóa mạnh. Công tác thi công đào đắp diễn ra trong mùa mưa khiến nước thấm vào các khe nứt của đá phong hóa, hình thành lớp đất có trạng thái yếu.
Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Quan Hóa đề xuất hướng xử lý.

Các khu nhà ở trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành và công sở UBND xã này đang bị đe dọa trong mùa mưa lũ. Ảnh: Lam Sơn
Vào năm 2020, cũng tại vị trí công trình hư hỏng hiện nay, chính quyền địa phương đã cấp ngân sách 9,3 tỷ đồng để xử lý sự cố sạt trượt. Tuy nhiên, khoảng tháng 3/2021, hàng trăm m3 đất đá đã tràn xuống các khu nhà khiến hơn 100 học sinh phải sơ tán khẩn cấp. Tỉnh Thanh Hóa sau đó thống nhất cấp tiếp 37 tỷ đồng để làm dự án chống sạt lở khẩn cấp.