![]() |
|
Diễn viên Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ). Ảnh: Fansite. |
- Mang một nửa dòng máu Việt, cô có mối liên hệ thế nào với quốc gia đó?
- Gia đình tôi ở đó mà. Chỉ cần đặt chân tới sân bay là có rất nhiều người chào đón tôi. Có khi phải tới 700 người ấy chứ. Tôi cảm thấy mình là ruột thịt của họ. Một gia đình lớn.
- Dòng máu châu Á gây trở ngại như thế nào cho cô ở Hollywood?
- Vừa có, vừa không. Khi tới châu Á, tôi bị coi là một cô gái phương Tây. Còn ở Hollywood, tôi là người châu Á và không "Tây" lắm. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể tồn tại được nếu mỗi lần đi thử vai, người ta lại hỏi về chủng tộc của tôi. Tôi phải xuất hiện, là Maggie, làm cho họ yêu mến và thích thú với những gì tôi mang tới, hơn là khiến họ tập trung vào những chuyện khác.
Có tới 90% kịch bản tôi nhận được là được viết cho nhân vật da trắng. Tôi phải làm cho người ta thấy rằng tôi là diễn viên, chứ không phải diễn viên châu Á.
- Cô đã tham gia hai bộ phim bon tấn ở Hollywood là "Mission Impossible 3" và "Die Hard 4". Cô cảm thấy thế nào?
- Tôi nghĩ mình vô cùng may mắn. Tôi đã vượt qua nhiều trở ngại để được hợp tác với những tên tuổi lớn. Để thử vai trong Mission Impossible 3 (Điệp vụ bất khả thi 3), tôi đã bay từ Hong Kong sang Los Angeles. Buổi tối trước khi đi gặp nhà sản xuất, tôi bị sốt và rất lo sợ. Tôi đến nơi với bộ dạng thảm hại, chân run cầm cập, người dở nóng dở lạnh. Tôi đã diễn thử ba cảnh cho họ xem.
![]() |
|
Maggie Q trong phim "Điệp vụ bất khả thi 3". Ảnh: Paramount. |
- Tôi không bao giờ quên được cảnh cô bước ra khỏi chiếc Lamborghini, mặc chiếc váy đỏ tuyệt đẹp trong phần đầu của "Mission Impossible 3". Có bao giờ cô thấy áp lực trong quá trình quay?
- Không đâu, chúng tôi sống rất thoải mái. Các diễn viên - trong đó có Tom Cruise - và đạo diễn, nhà sản xuất đều khiến tôi dễ chịu, như thể tôi đã ở Hollywood 10 năm rồi. Tôi không có cảm giác mình là người mới, người thừa. Tôi nói chuyện nhiều với Tom Cruise, chơi đùa với các con anh ấy. Tôi có cảm giác được sống ở nhà mình. Chúng tôi đều buồn khi phim quay xong.
- Còn vai nữ khủng bố trong phim "Die Hard 4" gần đây với Bruce Willis thì sao?
- Tôi thấy rất tuyệt, vì tôi thích đóng vai phản diện. Tôi được chọn ngay sau khi gặp Bruce và đạo diễn Len Wiseman. Họ bảo rằng tôi chính là người họ cần. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cả. Tôi phải biết ơn Tom Cruise và những người đã cho tôi bước vào thế giới này.
- Trong những cảnh đánh nhau giữa cô và Bruce, ai mạnh tay hơn?
- Là tôi. Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, vì họ biết bảo vệ mình trong cuộc sống, nhất là cuộc sống ở Hollywood. Tồn tại trong thế giới này khó khăn lắm. Đó là lý do khiến tôi rất thích những vai cứng rắn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thích đóng những kiểu vai khác, mà chỉ là tôi đánh giá cao nữ quyền.
![]() |
|
Ảnh: Fansite. |
- Cô có hình thể rất đẹp. Hằng ngày cô luyện tập như thế nào?
- Ngoài việc ăn nhiều rau, tôi còn tập nhiều môn thể thao như chạy, yoga, bơi lội, đạp xe, đấm bốc. Tôi thích đấm bốc và nghĩ mình là vận động viên thực sự.
- Cô coi điều gì là tình yêu lớn nhất đời mình?
- Là bảy con chó của tôi. Tôi yêu chúng hơn hết thảy. Thật tiếc phải nói rằng, không có người đàn ông nào có thể sánh được với bầy chó của tôi. Tôi yêu chó từ khi còn nhỏ. Lúc tôi cảm thấy mình cô độc và bị xa lánh, tôi cảm thấy tình thương yêu từ động vật dù chúng không nói chúng yêu tôi.
Tôi gọi chó là con mình. Tôi thường bảo: "Tôi phải về nhà với con đây". Mọi người rất ngạc nhiên vì tôi có con. Vâng, tôi có bảy đứa con.
- Bây giờ cô đã là một ngôi sao và rất triển vọng. Mục tiêu của cô là giành giải Oscar hay trở thành siêu sao như Tom Cruise?
- Ôi câu hỏi hay thật. Tôi ước tôi hiểu rõ mình muốn gì. Ai mà không muốn giành giải Oscar? Nhưng tôi còn phải học hỏi nhiều lắm. Trong vài năm tới, chắc tôi chưa có giải Oscar được, dù đó cũng là mơ ước của tôi. Tuy nhiên, mong muốn của tôi là được lồng tiếng cho phim hoạt hình.
Mai Trần (theo CNN)


