![]() |
Thiết bị RoadMate 700 được gắn vào kính chắn gió. |
Thường được gắn lên phía trước, sát với kính chắn gió (vì thế được gọi là onboard navigaton system), những thiết bị thông minh này sử dụng công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu để xác định chính xác địa điểm bạn đang có mặt và tính toán hướng đi tới bất cứ địa chỉ nào (hiện tại mới chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ). Chúng còn có khả năng chỉ ra những địa điểm cần thiết với người lái xe, lấy từ cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ.
Magellan RoadMate 700 có giá bán 1.699 USD. Chiếc hộp nhỏ này chứa rất nhiều chức năng của hệ thống chỉ dẫn factory, nhưng có thể mang theo bên mình. Bạn có thể dễ dàng gỡ chuyển nó từ xe này sang xe khác, hoặc mang vào nhà để lập trình đường đi cho hành trình sắp tới. Không hề mất khoản chi nào khác ngoài tiền mua do tín hiệu được nhận miễn phí từ hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System).
RoadMate 700 rất nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng được gắn một chip rất mạnh và một đĩa cứng dung lượng 10 gigabyte, chứa các bản đồ chi tiết của toàn bộ hai nước Mỹ và Canada. Ngoài ra, bộ nhớ của nó có thể ghi lại hơn 2 triệu địa điểm mà một du khách quan tâm, từ các di tích lịch sử, những nhà hàng cho tới điểm đặt máy ATM và trạm bán xăng.
Cách sử dụng thiết bị này rất đơn giản. Nó được đặt ngay phía trước mặt người lái, đấu vào ổ điện 12V trên xe, qua bộ nắn dòng bán kèm theo. Màn hình cảm ứng cho phép bạn lựa chọn tên người sử dụng (có thể ghi nhớ 3 người sử dụng khác nhau). Màn hình rộng, dễ quan sát bản đồ, địa điểm cần đến sẽ được nháy sáng để đánh dấu.
Để lập trình đoạn đường cần đi, chỉ cần ấn vào ô có ghi "Street Address" trên màn hình, sẽ xuất hiện một bàn phím để nhập thông số về thành phố bạn muốn đến, tên phố và số nhà. Chọn "shortest route" (đường ngắn nhất) hoặc "shortest time" (thời gian ngắn nhất), RoadMate 700 sẽ tự động tính toán hướng đi. Phần mềm tính toán sẽ tìm ra con đường tối ưu để tới điểm mà bạn muốn.
Giọng hướng dẫn (có thể chọn giọng đàn ông hoặc phụ nữ) cung cấp những chỉ dẫn và sẽ đổ chuông hai lần trước khi tới một ngã tư. Cũng sẽ có một thông báo cho biết hành trình đã hoàn tất.
Điểm yếu gần như duy nhất của RoadMate 700 là không được nối với hệ thống âm thanh của xe. Điều đó có nghĩa là có thể những chỉ dẫn sẽ bị át đi bởi những giai điệu từ đĩa nhạc mà bạn yêu thích. Nhưng đó không phải là thiếu sót quá lớn vì hướng đi còn được chỉ dẫn bằng các mũi tên trên màn hình. Bạn còn có thể quan sát một đoạn giao lộ theo không gian 3 chiều, phóng to hoặc thu nhỏ điểm cần đến chỉ bằng một nút nhấn, lựa chọn màu sắc hiển thị hay màn hình tự điều chỉnh độ nét theo ánh sáng xung quanh là những tiện lợi khác của RoadMate 700. Nếu người lái bỏ qua một góc rẽ, RoadMate 700 sẽ tự động tính toán lại quãng đường và đưa ra thông báo cần thiết.
(Theo Canadian Driver)