Tổng thống Maduro tại một cuộc họp báo ở Caracas tháng 2/2018. Ảnh: EFE.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm nay nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti trong cuộc phỏng vấn ở Caracas rằng ông sẵn sàng thảo luận với phe đối lập về lợi ích cho Venezuela, đồng thời ủng hộ các cuộc bầu cử sớm tại quốc hội đang do phe đối lập kiểm soát.
Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử tổng thống mới trong thời gian tới. "Cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela đã diễn ra, và nếu đế quốc muốn cuộc bầu cử mới, hãy để họ chờ đến năm 2025", ông nói, ám chỉ đến Mỹ. Maduro vừa nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 10/1.
Tổng thống Venezuela cũng khẳng định ông đang nhận được sự ủng hộ quan trọng từ quân đội. "Tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng tư lệnh theo hiến pháp. Các lực lượng vũ trang Bolivar đang thể hiện bài học về đạo đức, lòng trung thành và kỷ luật", Maduro nói.
"Nếu điều gì xảy ra với tôi vào một ngày nào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ", Tổng thống Maduro nói thêm. "Nhưng tôi đang được bảo vệ. Chúng tôi có hệ thống phòng thủ tốt và quan trọng hơn tôi có sự bảo vệ của Chúa".
Cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua ở Venezuela trở nên căng thẳng sau khi chủ tịch quốc hội Juan Guaido ngày 23/1 tự phong là "tổng thống lâm thời" và được Mỹ, Canada và nhiều nước Mỹ Latin nhanh chóng công nhận. Nga, Trung Quốc, Cuba và Bolivia ủng hộ Maduro, phản đối nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela.
Maduro hôm nay kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đỡ ở cấp độ chính trị và ngoại giao tại Liên Hợp Quốc để bảo vệ sự thật về Venezuela trên trường quốc tế. Maduro khẳng định các biện pháp cấm vận của Mỹ sẽ không đe dọa hoạt động thương mại trên lĩnh vực dầu khí giữa Venezuela - Nga và hoạt động này sẽ được "bảo vệ bằng thiết giáp".