![]() |
Mặc “áo mưa” cho một ruộng muối ở tỉnh Ninh Thuận |
Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, nhưng do thời tiết thất thường, năm 2000, cả nước đã phải nhập khẩu khoảng 300.000 tấn muối. Chỉ riêng ở Ninh Thuận, sản lượng muối bị thiệt hại do mưa hằng năm là hơn 30%, cá biệt có năm mưa nhiều thì mất đến trên 50%.
Trước tình hình này, KS Bùi Trung Thành (Công ty Tư vấn & Đầu tư kỹ thuật cơ điện TPHCM, thuộc Tổng Công ty Cơ điện nông nghiệp & thủy lợi) đã có ý tưởng dùng "áo mưa" che phủ cho các ruộng muối.
Đó là một hệ thống tự động có thể bung một tấm bạt khổng lồ dài 110 mét, rộng 80 mét, nặng khoảng 2.000 kg che phủ toàn bộ ruộng. Tấm bạt phải là loại nhựa plastic đặc biệt, chịu được nắng nóng, mưa gió, nhiệt độ cao, chậm bị lão hóa khi liên tục phải ngâm trong nước biển.
Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế, hệ thống tự động trải bạt cho ruộng muối liên tục “giở chứng”: Khi thì tấm bạt không chịu bung, khi lại bị gió lật tung sang một bên... Sau hơn hai năm nghiên cứu và cải tạo, đến tháng 10/2002, hệ thống “áo mưa” che phủ ruộng muối do ông Thành nghiên cứu mới chịu hoạt động theo ý muốn.
Ngoài che mưa cho muối, hệ thống này còn giúp cho ruộng muối kết tinh liên tục mà không sợ trời mưa hay nắng, nhờ vậy có thể làm muối quanh năm. Tại Xí nghiệp Muối Tri Hải có áp dụng hệ thống này, do đảm bảo được sự kết tinh liên tục mà năng suất muối đã tăng khoảng 30%, tức 15.000 tấn muối/năm so với trước đây. Mặt khác, do ruộng muối được che chắn kín đáo nên cũng giảm đáng kể bụi, đất lọt vào, chất lượng hạt muối được cải thiên, trắng, sạch hơn.
Đề tài này đã được Hội đồng chấm giải “Hội thi Sáng tạo Khoa học - kỹ thuật TPHCM năm 2002” trao giải nhất hôm 11/4.
(Theo Người Lao Động)