Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 21/2/2022, 12:00 (GMT+7)

Mặc ấm mà vẫn đẹp ngày rét

Mặc nhiều lớp mỏng thay vì áo dày là một trong những cách phối đồ giữ ấm hiệu quả vào ngày rét.

Trên Vogue, các chuyên gia khuyên khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, bạn nên mặc nhiều lớp áo ôm sát cơ thể và có độ mỏng vừa phải. Việc mặc áo dày không bó sát tạo ra các khoảng hở giúp gió len lỏi vào trong, khiến cơ thể mất nhiệt.

Để tạo nên vẻ thẩm mỹ, bạn nên mặc quần áo giữ nhiệt trong cùng, sau đó đến áo len ôm sát, thêm sơ mi dài tay, rồi tới cardigan hoặc blazer dạ. Ngoài cùng, bạn có thể chọn măng tô hoặc áo khoác phao. Bộ đồ này có thể đi cùng mọi loại quần dài như jeans, quần vải baggy... Ảnh: SDM

Với những ngày vừa rét vừa mưa, bạn nên chọn áo khoác phao có độ dày để giữ ấm với nhiều kiểu phối đa dạng. Khi tiết trời khô ráo, bạn có thể chuyển sang áo khoác lông. Có nhiều loại lông giữ ấm cơ thể hiệu quả như lông vũ, lông cừu. Các cô gái có thể chọn áo khoác lông trắng diện cùng quần skinny jeans, bốt cao tới gối bằng da lộn hoặc bốt cổ ngắn là đủ sành điệu. Ảnh: TST

Theo Women's Health, giữ phần thân trên luôn ấm là điều thông minh nhất để giữ ấm toàn bộ cơ thể trong mùa đông. Bạn nên mặc nhiều lớp cho phần thân trên, phía dưới có thể chọn váy ngắn, mang quần tất, bốt cao. Cách mặc này trông có vẻ lạnh, nhưng thực tế vẫn đủ ấm do phần trung tâm đã được bảo vệ. Ảnh: CV

Vào những ngày rét, hãy tạm tránh xa dép cao gót hoặc sandals, giày vải. Khi bàn chân lạnh, chúng có thể khiến cả cơ thể bị nhiễm lạnh. Thay vào đó, bạn nên chọn những đôi bốt lót nỉ, lông bên trong. Ngoài ra, phần đế giày nên làm bằng cao su để giúp cách nhiệt cho đôi chân.

Những đôi bốt lót lông hoặc nỉ thường bị cho là thô kệch, kém thời trang khiến nhiều cô gái ít chú ý. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo ra một bộ cánh sành điệu với loại giày này nếu khéo léo. Bạn hãy chọn váy ngắn kiểu thập niên 1960, phối thêm áo giữ nhiệt, áo len dáng dài cổ lọ, áo măng tô dạ cùng bốt lót lông cừu. Hoàn thiện diện mạo bằng kính đen, bạn đã có bộ đồ hợp mốt. Ảnh: TST

Dù đã giữ ấm phần trung tâm, bạn vẫn nên chú ý mang tất. Thậm chí, bạn có thể mang hai đôi tất cùng lúc, với lớp bên trong màu đen, bên ngoài là tất họa tiết bắt mắt. Cách phối này vừa ấm lại vừa tạo vẻ phá cách.

Khi diện đồ vào mùa đông, một bộ phận cả nam và nữ thường bỏ quên giữ ấm, đó là tai. Vùng da tai rất mỏng manh và nhạy cảm, nên dễ bị tác động bởi không khí lạnh. Gió lùa vào tai khiến bạn dễ bị viêm tai, mũi, họng và đau đầu.

Để khắc phục điều này, bạn nên chọn mũ lông có phần kéo dài hai bên che tai như mũ Eskimo. Nếu không thích đội mũ cồng kềnh hoặc khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, bạn hãy tìm mua những miếng bịt tai bằng lông. Thị trường hiện nay có nhiều kiểu dáng bịt tai như hình giọt nước, tai thỏ... với màu sắc phong phú, giúp bạn giữ ấm mà không ảnh hưởng đến vẻ ngoài thời trang. Ảnh: Women's Health

Với mũ che tai hoặc miếng bịt tai, bạn nên diện bộ đồ gọn gàng để tôn phụ kiện. Hãy thử quần da thật - một trong những chất liệu giữ ấm tốt, bốt da thật cao cổ, áo khoác dạ cùng các loại áo bó sát bên trong. Ảnh: TST

Sao Mai