Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 23/11/2019, 14:48 (GMT+7)

Lý Nhã Kỳ, H'Hen Niê làm vedette

TP HCMLý Nhã Kỳ và H'Hen Niê đảm nhận vai trò kết màn trong các show của Asian Kids Fashion Week 2020, tối 22/11.

Lý Nhã Kỳ diện trang phục kimono của nhà thiết kế Nhật Bản Hannari Ana Sacra. 

Trang phục tông đen, trắng, in họa tiết truyền thống của Nhật Bản được phối cùng guốc gỗ geta.

Người đẹp hiếm khi diễn catwalk. 

Dàn mẫu nhí mặc kimono đa sắc màu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật. 

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê là vedette trong bộ sưu tập Một thoáng Việt Nam của nhà thiết kế Thuận Việt. 

Cô hóa thiếu nữ miền Tây với áo bà ba thêu hoa, tóc buộc hai bên.  

Họa tiết mai - lan - cúc - trúc được thêu đính kết thủ công. Chất liệu nhung tuyết tạo điểm mới lạ cho chiếc áo bà ba truyền thống. 

Họa tiết trên áo là cảnh đồng quê Việt Nam như chợ nổi trên sông, mùa màng... được vẽ bằng tay.

Minh Hằng là vedette của bộ sưu tập Cinderella của Huy Trần. Nhà thiết kế mong muốn đưa khán giả trở về thế giới cổ tích, nơi các thiên thần nhỏ hóa những công chúa xinh đẹp. 

Minh Hằng nhảy múa cùng các mẫu nhí. 

Asian Kids Fashion Week là sân chơi thời trang dành cho trẻ em, được tổ chức lần đầu vào năm 2017, thu hút sự tham gia các nhà thiết kế, mẫu nhí trong và ngoài nước. Năm nay, ban tổ chức chọn 20 bộ sưu tập từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Việt Nam. Chương trình diễn ra ngày 22 và 23/11 tại TP HCM.

Vân An
Ảnh: Kiếng Cận