![]() |
Nghệ sĩ Lý Huỳnh và vợ. |
Họ gặp nhau năm 1965, khi Lý Huỳnh là một võ sĩ được đông đảo đồng môn và người yêu thích võ thuật biết đến, còn Đoàn Thị Nguyên cũng là một nữ võ sĩ khả ái. Không hẹn... mà cả hai thường có mặt cùng nhau trong các buổi tập, những lần đi thi đấu. Trên khán đài, ông ra sức trình diễn và đối phó với từng đường quyền, ở dưới bà hò reo cổ vũ khản cả cổ rồi chăm sóc ông lúc giữa hiệp. Và mỗi lần chiến thắng, mắt hai người lại tìm nhau để chia sẻ hạnh phúc, niềm vui.
Năm 1966, họ nên vợ nên chồng. Lý Huỳnh tâm sự: "Chúng tôi yêu và cưới nhau như một lẽ tự nhiên của tình yêu. Tình yêu của chúng tôi rất giản đơn, dung dị, bởi cả hai đều là con nhà võ mà".
Trung, tín, hiếu, lễ, nghĩa là những đức tính mà ông bà đã được tôi luyện trong môi trường võ thuật, họ luôn tự hào và chọn đó làm giáo án dạy con. Lý Sơn, Lý Hùng, Lý Hồng, Lý Hương... đã nổi tiếng trên con đường nghệ thuật, là thần tượng của nhiều người, nhưng về nhà, họ vẫn luôn là những đứa con hiếu nghĩa của ba mẹ. Đã ngoài 30 tuổi, nhưng mỗi đợt đi đóng phim xa hay mỗi đêm đi hát về, Lý Hùng vẫn có thói quen sà vào lòng mẹ, nhõng nhẽo một chút. Nói về mẹ, Lý Sơn không bao giờ quên được lòng hy sinh, tận tụy, chu đáo mà mẹ đã dành cho anh khi thực hiện bộ phim Nước mắt học trò, phim đầu tay và cũng là bộ phim tốt nghiệp khóa học đạo diễn. Bà Nguyên luôn là người đứng phía sau, hỗ trợ hết mình và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để mọi người trong nhà có thêm nghị lực, sức mạnh để đi lên. Bà tâm sự: "Bổn phận của người phụ nữ VN là vậy rồi, mình phải làm hết sức thôi. Điều mừng là những hy sinh của mình không hề uổng phí. Ông xã và các con đều có những thành công và quý hơn cả là ông ấy luôn chung thủy, các con luôn hiếu nghĩa. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một người vợ, người mẹ mong có được".
Các con trong gia đình Lý Huỳnh đều được giáo dục rất khuôn phép. Tuy đã lớn nhưng Lý Hùng không bao giờ quên vòng tay chào những người bạn của ba mẹ. Đi đâu, làm gì các con đều thưa trình với ba mẹ. "Đừng nên xem đó là cách mình làm khó các con hay giáo điều quá mức. Đó là truyền thống con nhà võ, không được quên", nghệ sĩ Lý Huỳnh tâm sự.
(Theo Thanh Niên)