Trước trận đấu, trên bảng tổng sắp ITF trẻ, Lý Hoàng Nam tụt xuống thứ 60 sau khi không cải thiện được điểm số ở hai giải quốc tế tại Thái Lan và Malaysia.
Kém đối thủ 14 bậc nhưng Lý Hoàng Nam lại chơi áp đảo trong cả trận để giành chiến thắng cách biệt 2-0.
Trong set đầu, Hoàng Nam chơi tấn công chủ động khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn và thắng 6-3. Đến set hai, sự chênh lệch phong độ càng rõ hơn khi Nam càng chơi càng hay, còn Zheng Weiqiang có phần đuối sức. Nhờ đó, anh hoàn tất chiến thắng cách biệt 6-1 để đi tiếp vào tứ kết.
Tay vợt trẻ số một Việt Nam thắng cách biệt 6-3, 6-1 trước tay vợt trẻ số một Trung Quốc. Ảnh: TQ.
Trận thắng giúp Hoàng Nam có thêm 30 điểm và vươn lên đạt 401,25 điểm. Số điểm này tương đương với vị trí 46 ở bảng tổng sắp ITF trẻ. Tuy nhiên, do các tay vợt còn đang tranh tài ở nhiều giải đấu khác nhau nên Hoàng Nam chưa chắc chắn lọt vào top 50 ITF trẻ tuần tới.
Zheng Weiqiang hiện là tay vợt trẻ số một của Trung Quốc. Anh không phải là đối thủ xa lạ của Lý Hoàng Nam khi đã có hai cuộc đối đầu liên tiếp ở Hạ Môn và Bắc Kinh trong năm 2013. Sau khi thua đậm 2-6, 2-6 trận tứ kết giải ITF ở Hạ Môn, Hoàng Nam nghiên cứu kỹ cách chơi của đối thủ để thắng lại 7-5, 6-3 ở Bắc Kinh sau đó một tuần.
Thành tích tốt nhất của Hoàng Nam ở các giải ITF nhóm I là vào đến bán kết và anh có cơ hội thực hiện được điều này nếu thắng ở vòng tứ kết vào ngày 21/3. Đối thủ của Hoàng Nam ở tứ kết là người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số bốn Kang Ku Keon (Hàn Quốc) với Sameer Kumar (Mỹ).