Bảo Vy theo học tại trường từ năm lớp 6. Những ngày đầu bước vào trường, nữ sinh ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại, không gian rộng, nhiều mảng xanh. Sự gần gũi của thầy cô, sự thân thiện của bạn bè giúp em nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.
Từ khi vào học, từ một học sinh thụ động, nhút nhát và hướng nội, nữ sinh cho biết dần trở nên năng động, tự tin, chủ động trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Chương trình đào tạo và các phương pháp giáo dục của trường mang đến cho học sinh nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn. "Chúng em thường xuyên làm dự án, nghiên cứu đề tài khoa học nên phát triển được tư duy và các kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình", Bảo Vy cho hay.

Võ Lê Bảo Vy, học sinh lớp 12I2 Trường THCS VÀ THPT Đinh Thiện Lý.
Trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và các môn học tự chọn, giúp học sinh có thể khám phá bản thân mình và phát triển năng khiếu. Những năm học ở trường, Vy đã tham gia các câu lạc bộ như nhiếp ảnh (năm lớp 6), hợp xướng (năm lớp 7-8), sự kiện (9-11). Năm học lớp 9, Vy còn tham gia vào trại hè của trường tại Đài Loan. Tại đây, Vy và các bạn có cơ hội dạy tiếng Việt cho con em người Việt đang sống bên đó.

Võ Lê Bảo Vy trong lần tham gia hoạt động ngoại khóa Trại hè cho trẻ em Việt Nam tại Đài Loan.
"Những hoạt động ngoại khóa và những giờ sinh hoạt câu lạc bộ như thế đã giúp em trưởng thành hơn, phát triển bản thân, mở rộng các mối quan hệ và có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế", Bảo Vy nói thêm.
Cũng là học sinh của trường, Nguyễn Nhật Tiến, học sinh lớp 6A6 cho biết em tìm thấy sự cân bằng trong học tập tại đây. Chuẩn bị vào cấp trung học cơ sở, Tiến và gia đình đã tìm hiểu, tham khảo thông tin của nhiều trường và quyết định nộp hồ sơ vào Trường Đinh Thiện Lý. Theo đánh giá của cậu học sinh lớp 6, đây là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, chương trình học phù hợp với bản thân.

Nguyễn Nhật Tiến, học sinh lớp 6A6.
Sau gần một năm học tập tại trường, Tiến thấy hài lòng với sự chọn lựa của mình. Ở trường, Tiến tìm thấy được sự cân bằng trong học tập, vì ngoài các môn học chính khóa, trường còn có nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và các môn học tự chọn về học thuật, kỹ năng, thể thao, nghệ thuật... để học sinh đăng ký tham gia. Năm nay, em chọn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Là phụ huynh có con đang theo học tại trường, Thạc sĩ Chu Khánh Linh (Phó trưởng khoa Du lịch, Đại học Văn hóa TP.HCM) cho biết, chị đã có 17 năm làm việc trong ngành giáo dục nên khá kỹ lưỡng trong việc chọn lựa trường học cho con, nhất là khi các cháu bước vào cấp trung học, bởi đây là bước chạy đà quan trọng để con vào đại học.
Chị cho hai con học Trường Đinh Thiện Lý vì nhiều lý do. Thứ nhất, trường có Hội đồng sư phạm chuyên môn cao, đội ngũ giáo viên đứng lớp giỏi chuyên môn, có kỹ năng về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động dạy học theo dự án, khích lệ khả năng tự học, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy, phản biện và trình bày của học sinh.
Thứ hai, trường có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang; có nhiều phòng thí nghiệm để học sinh thực hành, thực nghiệm các môn học; có các không gian vận động rộng rãi để học sinh rèn luyện thể chất; có các phòng chức năng hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Gia đình Thạc sĩ Chu Khánh Linh.
Trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ hội nhóm và các hoạt động từ thiện xã hội, giúp học sinh có thể khám phá bản thân, phát huy năng khiếu, gắn kết, giao lưu và năng động hơn.
Đặc biệt, theo Thạc sĩ Chu Khánh Linh, trường có sự minh bạch và gắn kết với phụ huynh. Những thắc mắc của phụ huynh đều được nhà trường giải đáp cặn kẽ.
"Hơn hết, nhìn vào sự trưởng thành của các bạn học sinh đã tốt nghiệp tại trường, tôi có sự tin tưởng khi cho con theo học ở đây và tin rằng đây sẽ là môi trường tốt để các con bước vào đại học, dù trong nước hay nước ngoài", chị nói thêm.
(Nguồn và ảnh: Đinh Thiện Lý)