Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 17/10/2012, 12:40 (GMT+7)

Lý do khôi hài khiến trận Ba Lan - Anh bị hoãn

Trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup tối thứ ba có thể đã không bị hoãn vì mặt sân lầy nước nếu ban tổ chức quyết định đóng mái che sân vận động.

Việc để mở mái che dưới cơn mưa lớn khiến sân vận động quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan rơi vào tình trạng lầy nước.

Mái che có thể đóng, mở linh hoạt, nhưng người phát ngôn Liên đoàn bóng đá Ba Lan cho biết đại diện đội tuyển cũng như quan chức FIFA đều không yêu cầu sử dụng.

Lời của người phát ngôn chưa thuyết phục được giới truyền thông bởi mặt sân lầy nước không lâu sau khi mưa rơi.

Cơn mưa tạo ra vô số vũng nước trên mặt sân.

HLV Roy Hodgson thử sút khiến nước bắn tung tóe.

Người phát ngôn cho biết sân có hệ thống sưởi ấm có thể làm khô mặt sân khoảng 30 phút sau khi đóng mái che, nhưng không có quyết định nào được đưa ra.

Tất cả đã chờ 45 phút trước khi có quyết định chuyển trận đấu sang tối thứ tư.

Khoảng 55.000 khán giả đến sân tối qua, trong đó có 2.500 CĐV Anh.

Một số CĐV tinh nghịch chạy xuống sân vầy nước.