Hàng loạt vụ cháy dữ dội từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 đã thiêu rụi hơn 20% diện tích rừng ở Australia, khiến hơn 30 người thiệt mạng và ít nhất một tỷ động vật chết cháy. Các chuyên gia từ tổ chức World Weather Attribution hôm 4/3 cho biết sự gia tăng số lượng và quy mô của các đám cháy có liên hệ rõ ràng với hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và sóng nhiệt gây ra bởi biến đổi khí hậu.
Nghiên cứu cho thấy lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng cao vào năm 2019, so với 30 năm trước, đã làm tăng ít nhất 30% nguy cơ cháy rừng ở Australia. "Rủi ro trên thực tế có thể còn lớn hơn nhiều bởi các mô hình hiện tại chưa đủ tốt để tính toán chính xác mức độ nghiêm trọng của biến đối khí hậu", tác giả chính của nghiên cứu Geert Jan van Oldenborgh từ Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan nói với AFP.
Australia vừa trải qua một mùa hè khắc nghiệt với nhiều tháng nóng hơn nhiều so với mức trung bình của lịch sử. Các đợt sóng nhiệt gần đây nóng hơn 1 - 2°C, tức gấp 10 lần, so với năm 1990.
Phần lớn khu vực ở Australia, đặc biệt là phía đông nam đất nước, đang trở nên dễ cháy hơn do xu hướng thiếu mưa dài hạn và gián đoạn nhiệt độ ở Ấn Độ Dương. Nếu những nỗ lực toàn cầu trong việc chống biến đổi khí hậu không được thực hiện, những vụ cháy thảm khốc hơn hoàn toàn có thể xảy ra trong một thập kỷ tới, nhóm nghiên cứu cảnh báo.
Đoàn Dương (Theo AFP/CNN)