Theo Viện Khoa học thống kê, cách đây 20 năm, chỉ có một phần tư lượng thông tin trên toàn thế giới được lưu trữ ở dạng số hóa. Ba phần tư còn lại được lưu tại chỗ như trên giấy tờ, phim, và các phương tiện analog khác. Công nghệ bùng nổ, lượng dữ liệu số cũng tăng theo cấp số nhân, cứ 3 năm lại tăng gấp đôi. Theo báo cáo đăng tải trên Exploding Topic, mỗi ngày có hơn 300 triệu TB dữ liệu được sinh ra. Đến nay, chỉ dưới 2% tổng lượng thông tin chưa được chuyển sang lưu trữ ở dạng số hóa.
Trước đây, các doanh nghiệp thường chọn lưu trữ tại chỗ. Đây là hình thức lưu dữ liệu gốc trên một hay nhiều máy chủ. Máy chủ này do chính doanh nghiệp quản lý, có thể đặt tại văn phòng công ty hoặc tại một trung tâm dữ liệu riêng (đối với các đơn vị doanh nghiệp lớn). Với hình thức này, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo mật. Khi lượng dữ liệu tăng, đơn vị phải trang bị thêm trang thiết bị mới.
Cùng với sự bùng nổ của dữ liệu, nhiều biện pháp lưu trữ mới ra đời, trong đó có đám mây (Cloud). Nhiều đơn vị hiện nay cung cấp các gói lưu trữ đám mây cho doanh nghiệp. Các gói này có nhiều ưu điểm về chi phí, khả năng lưu trữ và bảo mật, được các nhà cung cấp nâng cấp thường xuyên. Chẳng hạn như Viettel IDC mới đây đã nghiên cứu, nâng cấp và ra mắt phiên bản Viettel Drive.

Giải pháp lưu trữ đám mây cho phép đồng bộ, phân quyền truy cập dữ liệu. Ảnh: Viettel IDC
Viettel Drive là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho phép người dùng lưu trữ và đồng bộ các dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối (PC, laptop, tablet, mobile...). Theo nhà cung cấp, dịch vụ này triển khai dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo được an toàn và bảo mật. Người dùng có thể truy cập các tệp thông tin hoặc chia sẻ dữ liệu mọi lúc, mọi nơi với kết nối Internet.
Dịch vụ đám mây của Viettel IDC cũng cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các quyền lên file như chỉnh sửa, ẩn tải xuống, bảo vệ bằng mật khẩu, hủy chia sẻ, thêm liên kết khác. Điểm nổi bật của dịch vụ này là khả năng phân quyền chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các tài khoản trong một nhóm người dùng. Nhờ đó, thông tin, dữ liệu người dùng trong nhóm được cập nhập đầy đủ, chính xác và thông suốt.
Bên cạnh đó, lưu trữ dữ liệu trên đám mây của các nhà cung cấp như Vietttel IDC sẽ đảm bảo được vấn đề bảo mật. Hệ thống hạ tầng của đơn vị này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 27001:2013 về quản lý an toàn thông tin, đạt chứng chỉ ISO 27017:2015 về kiểm soát bảo mật cho dịch vụ đám mây, ISO 27018:2019 về bảo vệ thông tin cá nhân trong lưu trữ. "Ứng dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu trên mây, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, tối ưu hơn về giá thành, khả năng vận hành được thông suốt", đại diện Viettel IDC chia sẻ.
Cũng theo doanh nghiệp, chiến lược quản lý và lưu trữ phù hợp sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức trên hành trình phát triển, nhất là khi dữ liệu trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế, xã hội. Theo một báo cáo được đăng trên trang Networkworld, dự báo năm 2025 thế giới sẽ có 175 tỷ TB dữ liệu. Con số này tăng gần gấp ba lần so với năm 2020 và gấp 5 lần so với năm 2018.
(Nguồn: Viettel IDC)