![]() |
|
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và đồng nghiệp. |
- Với anh, điều gì đáng sợ nhất của hôn nhân?
- Thiếu sự ấm áp. Khi đi xa về nhà thấy ngài ngại bồn chồn.
- Sự ấm áp phải từ hai phía?
- 80% là từ đàn bà. Hơn nữa người phụ nữ nếu không nhịn một chút, chịu thua một chút, có lẽ không có hôn nhân bền vững.
- Anh nghĩ gì về kiểu sống chung hợp đồng hiện nay?
- Đó là sản phẩm tất yếu của một thời lạt mềm buộc chặt, bằng mọi giá phải giữ lấy cuộc hôn nhân. Người ta được thoát khỏi dư luận hà khắc và tự cho phép mình bùng nổ trong tự do. Mọi người được quyền lựa chọn và được sống với bản thân mình. Tình trạng này ở nước ta cũng đi theo quy luật xã hội của phương Tây thôi, chỉ có điều ở họ cũng có cuộc cách mạng tình dục, tự do sống chung, tự do ngoại tình, nhưng đến giai đoạn này lại khác, họ quay về với hôn nhân chung thuỷ và bảo vệ gia đình thần thánh của mình. Tôi nghĩ mốt sống chung hợp đồng chỉ là một giai đoạn tạm thời.
- Anh thích tuýp phụ nữ như thế nào?
- Vừa bản năng, vừa thông minh. Họ sinh động, bất ngờ, không dễ làm người khác chán ngán.
- Anh thấy thanh thản nhất vào lúc nào?
- Những lúc xong công việc, xách xe ôtô phóng về nông thôn, hít thở không khí trong lành và giản dị.
(Theo Người Đẹp)
