Cuối năm học, học sinh Đức bị lưu ban lớp 10 vì không đạt điểm học lực. Thế nhưng, đến năm học 2005-2006, trong danh sách học sinh lên lớp 12A5 do cô Lý Thu Hiền, giáo viên dạy văn làm chủ nhiệm, vẫn có tên Đức.
Sự việc chỉ bị phát hiện khi giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 kiểm tra lại sổ sách để làm hồ sơ cho học sinh thi tốt nghiệp THPT. Cô Hiền phát hiện Đức bị lưu ban từ lớp 10. “Tôi đã báo cáo với ban giám hiệu để giải quyết. Và em này nghỉ học ngay sau đó”, cô Lý Thu Hiền xác nhận.
Thế nhưng, đầu năm học 2006-2007, Đức vẫn là học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông dân lập Hòa Bình. Hồ sơ chuyển trường của Đức do ông Nguyễn Phước Lộc, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông dân lập Đăng Khoa, ký ngày 30/6. Học bạ của Đức còn rất mới và không bị lưu ban lớp 10.
Trong học bạ này, các trang có cùng nét chữ, có khác chỉ là chữ ký của mỗi giáo viên bộ môn. Đặc biệt, trong số 11 môn học lớp 10, có hai môn Lý và Hóa do hai thày Nguyễn Thái Hùng và Nguyễn Ngọc Minh dạy, tuy nhiên trong sổ học bạ mới lại không có tên thày Hùng và Minh, thay vào đó là hai chữ ký của Lương Thanh Tuyền và Phu Tống Kíu, những người chưa từng dạy lớp 10A3 năm đó. Điểm trung bình năm trong học bạ mới là 5,1 điểm, được lên lớp.
Một giáo viên tiếng Anh lớp 10A3 Trường Đăng Khoa năm đó, cho biết: “Năm ngoái (năm học 2005-2006), một hôm vừa kết thúc buổi dạy thì tôi được nhắn lên văn phòng ký lại học bạ cho một học sinh chuyển trường vì điểm vào học bạ bị nhầm. Điểm trong học bạ đã được vào sẵn, tôi chỉ có việc ký là xong”.
Ngày 6/11, bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu phó Trường Trung học phổ thông dân lập Hòa Bình, cho biết, trường mới biết thông tin hồ sơ của em Đức được làm giả để chuyển về đây. Tuy nhiên, do chưa có kết luận cuối cùng nên trường vẫn cho học sinh Đức học. Mới đây, gia đình Đức đến xin rút lại học bạ, nhưng trường không đồng ý.* Tên học sinh trong bài đã được thay đổi.
(Theo Người Lao Động)