Tổng lương của mùa giải vừa qua đã tăng 201 triệu bảng, tương đương 14% từ con số 1,6 tỷ bảng của mùa giải 2010-11. Trong khi đó, tổng doanh thu chỉ tăng 12% từ mức 2,27 tỷ, theo hãng kiểm toán Deloitte. Với tình trạng các CLB sẵn sàng chi cả núi tiền để mua thành công, quỹ lương đã đạt tới mức kỉ lục, chiếm 70% doanh thu.
Những cầu thủ nhận lương cao như Torres có khả năng sẽ phải giảm lương để các CLB tuân thủ Luật công bằng tài chính. |
Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, khi tỷ lệ lương trên doanh thu cao hơn 70%, sẽ rất khó để doanh nghiệp làm ăn có lãi. Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh thể thao của Deloitte, Alan Switzer khuyến cáo: "Đây là tỷ lệ quá cao. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh và các CLB cần đưa tỷ lệ này xuống mức dưới 65%. Mỗi phần trăm giảm xuống sẽ tăng mức lợi nhuận lên từ 20 đến 25 triệu bảng".
Luật công bằng tài chính sắp được áp dụng sẽ buộc các CLB phải kiểm soát chặt chi tiêu nếu như không muốn bị phạt.
Switzer đặc biệt nhắc nhở hai nhà vô địch Ngoại Hạng Anh và Champions League mùa giải vừa qua là những đối tượng phải hành động mạnh tay nhất.
"Chelsea và Man City là những CLB có mức lỗ nặng nhất, vì thế họ sẽ phải hành động ngay", Switzer nói.
Hùng Cường