Tôi 29 tuổi, vợ 23. Vợ tôi mới tốt nghiệp, công việc chưa ổn định, thu nhập không đáng kể. Thu nhập của tôi cũng tăng không nhiều trong 3 năm nay, và dự kiến cũng chưa cải thiện trong 1-2 năm tới. Tiền tích cóp của tôi chưa đến 100 triệu đồng. Nếu cứ ở thành phố chắc trong 5-7 năm tới vẫn chưa đủ mua nhà. Tôi có nên về làm cho chi nhánh công ty, ở cách nhà 12 km, có thể đi về hàng ngày, lại có nhà ông bà ở sẵn, chi tiêu rủng rỉnh hơn. Vợ cũng có thể về xin việc ở xã. Nhưng nếu về quê, tương lai các con tôi ra sao. Mong bạn đọc giúp tôi lời khuyên.
Tùng