"Tôi đã tập để có thêm cơ trước World Cup. Tôi cảm thấy tuyệt vời và cho rằng bản thân đã chơi tốt ở Nga. Nhưng khi trở lại Ngoại hạng Anh, phong cách chơi bóng ở đây hoàn toàn khác. Ở Ngoại hạng Anh, tôi không thể chơi với lượng cơ như ở đội tuyển quốc gia", Romelu Lukaku nói.

Bàn thắng vào lưới Fulham giúp Lukaku chấm dứt cơn khát bàn thắng tại sân Old Trafford. Ảnh: Reuters.
Lukaku đã giúp tuyển Bỉ vào bán kết World Cup 2018. Nhưng anh không đạt phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải này tại Man Utd và nhiều lần bị HLV Jose Mourinho loại khỏi đội hình. Chân sút người Bỉ chỉ ghi được sáu bàn trong 15 trận trên tất cả các đấu trường mùa này. Trong trận thắng Fulham 4-1 của Man Utd cuối tuần qua, Lukaku ghi bàn đầu tiên trên sân Old Trafford tính từ tháng 3.
"Khi trở lại, tôi lập tức biết là mình không thể hòa nhập với lối chơi này. Tôi cần phải giảm cơ. Vậy nên, tôi rời bỏ phòng gym, uống nhiều nước, ăn nhiều rau và cá. Những việc đó rất có ích", Lukaku thổ lộ. "Tôi đã có những cuộc trò chuyện bổ ích với HLV Mourinho gần đây. Ông ấy bày tỏ những mong muốn ở tôi. Từ góc độ bản thân, tôi biết mình cần làm tốt hơn. Tôi đã không thi đấu với sự tập trung và chủ động cần thiết. Nhưng ở trận đấu với Fulham, tôi nghĩ mình đã có sự tập trung như những người khác".
Lukaku cho rằng anh mệt mỏi sau khi tham dự World Cup và không có thể trạng tốt nhất cho giai đoạn đầu mùa. "Tôi nghĩ mình đã hơi mệt mỏi sau World Cup. Năm 2014 cũng vậy, khi tôi trở lại Everton sau World Cup. Tôi thực sự mất phong độ. Tôi biết điều đó nên đã thực hiện nhiều bài kiểm tra với đội ngũ y tế để xem vấn đề của mình là gì. Tôi cũng bị một chấn thương gân kheo, điều chưa từng xảy ra trước đây".
"Tôi cũng bị mất tập trung về tinh thần sau World Cup vì giải đấu đó rất căng thẳng. Chúng tôi đã đến rất gần vinh quang. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã sẵn sàng trở lại. Tôi chỉ cố hướng đến phía trước và cải thiện bản thân để giúp đội nhà có thể chiến thắng", Lukaku nói tiếp.
Vĩnh San