![]() |
Luciano Pavarotti trong một buổi hòa nhạc tháng 2/2004. Ảnh: Reuters. |
Quản lý Terri Robson thông báo nguyên nhân cái chết của Pavarotti là do ung thư tuyến tụy. Tháng 6/2006, ca sĩ này đã phải phẫu thuật ở New York rồi không hề xuất hiện trước công chúng kể từ đó. Cách đây một tháng, ông đã nhập viện rồi xin về từ 25/8. E-mail của Robson có đoạn: "Danh ca đã chiến đấu một thời gian dài với bệnh ung thư tuyến tụy - căn bệnh cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của ông. Ông đã sống rất lạc quan đúng như tính cách của mình cho đến những giây phút cuối cùng".
Bằng tài năng của mình, Luciano Pavarotti đã vượt qua những giới hạn của opera Italy để trở thành người khổng lồ của văn hóa đại chúng. Hàng triệu khán giả từng xem ông biểu diễn trên truyền hình cũng cảm nhận được tính cách, vẻ tự nhiên, chân thành và tấm lòng nhân hậu của ông qua công tác từ thiện.
![]() |
Pavarotti năm 1968. Ảnh: MOA. |
Khi mới khởi nghiệp và vào những năm 1970, Pavarotti dành hết thời gian và tâm huyết cho nhạc kịch và sự nghiệp độc tấu. Ông nhanh chóng trở thành một trong những giọng nam ca opera hàng đầu của thế hệ mình.
Đến thập niên 1980, tên tuổi của Pavarotti trở nên lẫy lừng với những buổi hòa nhạc của Ba giọng nam cao (Three Tenors) - cuộc hợp tác của Pavarotti với hai đồng nghiệp Plácido Domingo và José Carreras. Dự án đầu tiên là những buổi biểu diễn cho World Cup và những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Danh tiếng của "Three Tenors" đem lại cho Pavarotti lượng khán giả khổng lồ, bán được hàng triệu đĩa hát và băng video.
Vào thập niên 1990, các buổi hòa nhạc từ thiện mang tên "Pavarotti và bạn bè" liên tục được tổ chức. Trong đó, danh ca của dòng nhạc hàn lâm hát cùng các ngôi sao nhạc rock như Elton John, Sting và Bono. Dù hát liên tục và đã bước vào tuổi trung niên nhưng giọng ca của Pavarotti vẫn tốt một cách kỳ lạ. Những buổi hòa nhạc ở sân vận động và sự hợp tác với các ca sĩ nổi tiếng thế giới đã đem lại cho ông danh tiếng mà không một ngôi sao opera đương đại nào dám mơ ước. Dường như ông cũng chấp nhận trở thành "kẻ bên lề" của dòng nhạc hàn lâm. Trong những năm 1980, ông cảm thấy khó khăn khi học những kỹ năng opera mới và cả những kịch mục được soạn riêng cho mình.
Khi biết mình ốm nặng, Luciano Pavarotti đã tổ chức một chuyến lưu diễn giã biệt vòng quanh thế giới vào năm 2004, nhưng chỉ đi hết nửa chặng đường. Trọng lượng cơ thể quá lớn khiến ông đau đớn thể xác và gặp khó khăn khi di chuyển trên sân khấu, nên thường xuyên phải hủy các buổi diễn.
![]() |
Pavarotti và Công nương Diana năm 1995. Ảnh: Reuters. |
Luciano Pavarotti sinh ngày 12/10/1935 tại Modena, Italy. Cha ông là thợ bánh mỳ và ca sĩ opera nghiệp dư còn mẹ ông làm công nhân trong nhà máy thuốc lá. Khi còn nhỏ, ông đã nghe các bản nhạc opera, hát theo những giọng nam cao như Beniamino Gigli và Tito Schipa. Khi trưởng thành, ông làm giáo viên trong hai năm rồi mới chuyển sang làm ca sĩ. Trong thời gian đứng lớp, ông đã gặp người vợ tương lai của mình. |
Năm 1997, Pavarotti cùng ca sĩ Sting khánh thành Trung tâm âm nhạc Pavarotti tại Mostar (Bosnia) - vùng đất bị chiến tranh tàn phá, cùng Michael Jackson và Paul McCartney phát hành một đĩa CD tưởng niệm Diana, Công nương xứ Wales. Năm 2005, ông được phong là công dân danh dự của London vì đã tổ chức những buổi hòa nhạc gây quỹ cho tổ chức Chữ thập đỏ. Ông được Trung tâm Kennedy vinh danh vào năm 2001, giữ hai vị trí trong sách kỷ lục Guinness. Đó là Ca sĩ được khán giả vỗ tay mời ra hát lại nhiều nhất (165 lần) và Ca sĩ có album nhạc cổ điển bán chạy nhất mọi thời đại (album Carreras, Domingo, Pavarotti: The Three Tenors in Concert).
Tuy nhiên, Pavarotti vẫn luôn biết rõ mình là ai. Ông phát biểu trên tạp chí âm nhạc BBC tháng 4/1998 về những nỗ lực xây dựng Bosnia của mình: "Tôi không phải chính trị gia mà là một nhạc sĩ. Tôi chỉ quan tâm tới việc cung cấp cho con người một nơi để họ tận hưởng và bắt đầu lại cuộc sống. Chỉ cần tiếp sức cho con người về mặt tinh thần tức là đã cho anh ta tất cả".
Nghe ca khúc "O Sole Mio" của Pavarotti: |
H.T. (theo NY Times)
2 3