![]() |
|
Pavarotti biểu diễn tại quê nhà Modena năm 2003. Ảnh: AP. |
Pavarotti đập tan thế giới chật hẹp của âm nhạc cổ điển nhờ sự hỗ trợ của truyền hình. Ông hát cùng Stevie Wonder và Sting cũng tự nhiên như khi hát cùng Joan Sutherland và Mirella Freni - hai gạo cội của dòng nhạc kịch. Ông được cả những khán giả mặc lễ phục và đám đông mặc áo phông, quần jeans yêu thích như nhau. Giọng nữ ca Renee Fleming phát biểu sau khi nghe tin đồng nghiệp Italy qua đời hôm 6/9: "Pavarotti nắm vững những kỹ thuật đỉnh cao của âm nhạc. Ông giành được sự mến mộ của số đông khán giả mà chỉ ca sĩ opera Enrico Caruso (qua đời năm 1921) có thể sánh được".
Luciano Pavarotti đã đóng nhiều vai trong những vở nhạc kịch kinh điển như Rodolfo trong La Boheme của Puccini, Ricardo trong Un Ballo in Maschera của Verdi, Nemorino trong L'Elisir d'Amore của Donizetti. Ông được thừa nhận là một nghệ sĩ lớn khi đóng vai Tonio trong vở La Fille du Regiment của Donizetti. Giọng ca của ông - ngay cả trong những băng đĩa ghi âm - đều rất dễ nhận biết, với cách phát âm tiếng Italy ấm áp. Joe Volpe, cựu giám đốc nhà hát Metropolitan Opera tại New York và là người sẽ tham dự đám tang Pavarotti tại Modena vào ngày 8/9, nhận xét: "Pavarotti có giọng ca độc đáo. Mở đĩa CD, nếu là Pavarotti hát, bạn sẽ nhận ra ngay".
Khi tiếng nhạc vang lên và Pavarotti hát bài O soave fanciulla trong hồi đầu của vở nhạc kịch La Boheme, những trái tim dường như tan chảy và nước mắt rơi trên gò má khán giả. Khi ông hát khúc khải hoàn Vincero và nhấn nốt cuối cùng để kết thúc bài Nessun dorma trong vở Turandot của Puccini, người nghe rùng mình run rẩy và những thù hận dường như tan biến.
|
Nghe bài "Nessun Dorma" của Pavarotti: |
Biên niên sử âm nhạc ghi nhận Pavarotti là một trong những giọng nam cao vĩ đại nhất Italy, cùng với Caruso, Beniamino Gigli, Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco và Franco Corelli. Không ai có thể quên được hình ảnh ông sử dụng thuốc xịt họng để diễn vở Otello của Verdi cùng Georg Solti và dàn nhạc giao hưởng Chicago trong mùa đông 1991.
Thế rồi Luciano Pavarotti đã gây ra những scandal khi quên lời khúc cầu hồn của Verdi khi hát tại New York năm 1996, bị bắt quả tang đang hát lip-sync trên các sân vận động. Năm 1989, ông bị công ty Lyric Opera ở Chicago cắt hợp đồng vì hủy quá nhiều buổi diễn. Ông thường xuyên biểu diễn chiếu lệ ngay cả trước khi bị mắc bệnh đau hông và nhức đầu gối do quá cân.
Placido Domingo cho biết, dù ông và Luciano Pavarotti luôn được coi là đối thủ, nhưng thật ra hai người rất thân thiết. Cạnh tranh khiến họ trở thành những người đàn ông và nghệ sĩ tuyệt vời hơn. Domingo phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua: "Tôi nghĩ rằng sự nghiệp của Luciano vĩ đại hơn tôi, vì tôi là một đối thủ thân thiện của anh ấy. Còn nếu coi anh ấy là một đối thủ thân thiện, thì sự nghiệp của tôi có thể coi là vĩ đại hơn".
Tuy được đánh giá là sở hữu giọng ca đi vào lòng người, Pavarotti vẫn thường run trước khi bước ra sân khấu. Ông sợ tiếng hát đột ngột bỏ mình ra đi trong buổi biểu diễn đó. Ông từng phát biểu rằng, giải thưởng mà ông trân trọng nhất là những tiếng vỗ tay của khán giả và khi nghe thấy họ đề nghị ông biểu diễn tiếp. Ông nói khi tiếp báo chí trong căn hộ ở New York, nơi nhìn ra Công viên Trung tâm ba năm trước: "Khán giả yêu mến tôi và tôi yêu họ. Đó là một mối tình tuyệt vời". Luciano Pavarotti đang giữ kỷ lục thế giới là nghệ sĩ opera được khán giả đề nghị hát lại nhiều nhất (165 lần).
Sau ngày 6/9, một tuyên bố của Pavarotti đã được đăng tải trên website của ông: "Tôi cho rằng cuộc đời sống với âm nhạc là cuộc đời tuyệt vời nhất mà một người có thể trải qua. Tôi đã dành cả đời mình để sống như thế".
![]() |
|
Pavarotti và vợ hai Nicoletta Mantovani. Ảnh: AFP. |
Pavarotti kết hôn với nghệ sĩ opera Adua Veroni năm 1961. Năm 1996, họ ly hôn sau 35 năm chung sống, dù đã có ba cô con gái. Lúc này, Pavarotti dan díu với Nicoletta Mantovani, cô thư ký 26 tuổi của ông. Ông tái hôn với Nicoletta vào cuối năm 2003. Danh ca này cho biết, chính sự xuất hiện của con gái Alice - lúc đó gần 1 tuổi - là lý do khiến hai người quyết định kết hôn sau nhiều năm bên nhau.
![]() |
|
Quan tài của Pavarotti được đưa vào nhà thờ lớn ở Modena hôm 6/9. Ảnh: Reuters. |
Hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường ở Modena - quê hương Luciano Pavarotti và là nơi ông qua đời - tối 6/9 để tưởng nhớ người nghệ sĩ vĩ đại của họ. Họ cúi đầu khi quan tài ông được đưa vào nhà thờ Modena để chờ đến tang lễ ngày thứ bảy. Pavarotti qua đời sáng sớm hôm thứ năm ở tuổi 71, sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Các nhà chức trách đã lên kế hoạch tổ chức tưởng nhớ Pavarotti thật lớn. Những màn hình TV khổng lồ sẽ được đặt bên ngoài nhà thờ Modena, nơi Thủ tướng Italy Romano Prodi và nhiều nhân vật nổi tiếng khác sẽ dự đám tang Pavarotti. Chỉ vài giờ sau khi danh ca qua đời, trang web của thành phố Modena đã đưa thông tin về kế hoạch sử dụng dịch vụ giao thông công cộng để giúp những vị khách đến viếng Pavarotti được thuận tiện.
H.T. (theo AP)


