Bài kiểm tra tinh tiết ở Indonesia thường được gọi là "kiểm tra bằng hai ngón tay", vì trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ sẽ đưa hai ngón tay vào vùng kín của phụ nữ để kiểm tra xem màng trinh có còn nguyên vẹn hay không. Những người được cho là không phải trinh nữ sẽ bị loại. Hôn thê của các sĩ quan quân đội đôi khi cũng phải trải qua bài kiểm tra này.

Nữ sĩ quan quân đội và sĩ quan cảnh sát tại Indonesia tháng 3/2020. Ảnh: AP.
Tham mưu trưởng lục quân Indonesia Andika Perkasa hôm nay thông báo bài kiểm tra đó sẽ không còn được tiến hành trong lục quân. Hồi tháng trước, ông Andika đã nhấn mạnh quy trình tuyển chọn với nam và nữ tân binh phải bình đẳng. Phát ngôn viên hải quân và không quân Indonesia nói rằng lực lượng của họ không có bài kiểm tra này.
Trước đó, bài kiểm tra này đã gây nhiều tranh cãi. WHO nói rằng nó "không có giá trị khoa học" và "vi phạm nhân quyền". Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói rằng hành vi này tương đương với "bạo lực trên cơ sở giới tính".
Các nhóm nhân quyền đã hoan nghênh thông báo của lục quân. Andreas Harsono, nhà nghiên cứu Indonesia tại HRW, gọi đây là "điều đúng đắn phải làm", đồng thời nói thêm bài kiểm tra là hành vi "làm giảm giá trị, phân biệt đối xử và gây tổn thương tinh thần".
Phương Vũ (Theo Reuters)