Thẩm phán Raymond Dearie, người được tòa án Mỹ chỉ định làm chuyên gia đặc biệt giám sát quá trình thẩm định tài liệu bị FBI tịch thu từ dinh thự Mar-a-Lago hồi tháng 8, hồi đầu tuần đã đề nghị cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nêu chi tiết về những tài liệu mà ông có thể đã giải mật.
Tuy nhiên, trong tờ trình gửi tòa án hôm 19/9, các luật sư của của ông Trump phản đối yêu cầu của Dearie, cho rằng điều này có thể gây tổn hại tới các biện pháp bào chữa cho cựu tổng thống Mỹ nếu ông bị truy tố. Đây là lần đầu tiên nhóm pháp lý của ông Trump bày tỏ lo ngại về nguy cơ thân chủ bị truy tố hình sự liên quan đến số tài liệu mật tại Mar-a-Lago.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài Tháp Trump ở New York hôm 10/8. Ảnh: AFP.
Thẩm phán Dearie lần đầu gặp nhóm luật sư của ông Trump và các công tố viên từ Bộ Tư pháp Mỹ hôm 20/9 tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Các luật sư của ông Trump tuyên bố ông có thể giải mật bất cứ tài liệu nào nếu muốn, nhưng không nói ông có thực sự làm như vậy hay không.
Cựu tổng thống Trump hôm 15/9 nói các cáo buộc hình sự không thể ngăn ông tái tranh cử, nhưng nước Mỹ sẽ xảy ra "những vấn đề lớn chưa từng thấy" nếu ông bị truy tố.
Ngoài cuộc điều tra về xử lý sai tài liệu mật tại dinh thự riêng Mar-a-Lago, ông Trump còn đang đối mặt cuộc điều tra liên quan đến bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và gây sức ép với quan chức bang Georgia để đảo ngược kết quả bầu cử ở bang này năm 2020.
FBI hồi tháng 8 thu từ nhà ông Trump 33 thùng chứa nhiều tài liệu được xếp loại "tối mật" và "mật". Thẩm phán ở Florida hôm 12/8 cho biết FBI nghi ngờ cựu tổng thống có hành vi vi phạm Đạo luật Gián điệp. Đạo luật này quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội.
Ngọc Ánh (Theo Guardian)