Lê Bảo Quốc bên những cọc tiền. Ảnh: Hànộimới |
Toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo của Lê Bảo Quốc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Bình Dương chuyển sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố Quốc với 5 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; trốn khỏi nơi giam; đưa hối lộ.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, mức độ phạm tội của Lê Bảo Quốc là đặc biệt nghiêm trọng. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, Quốc đã thực hiện liên tục nhiều vụ phạm tội, với nhiều người bị hại ở nhiều địa phương: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và TP.HCM. Khi bị bắt, Quốc đã không thành khẩn khai báo mà quanh co nhằm thoát tội. Quốc chỉ nhận tội khi cơ quan CSĐT đã có đầy đủ chứng cớ.
Tài liệu điều tra của công an tỉnh Bình Dương xác định, năm 1996, khi vừa ra khỏi ngành công an (1995), Lê Bảo Quốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của công ty Dịch vụ viễn thông Sài Gòn hơn 36 triệu đồng, dưới hình thức mua trả góp 6 máy điện thoại di động. Tới năm 2000, Quốc lại tiếp tục chiếm đoạt gần 630 triệu đồng của công ty cho thuê tài chính II, thuộc ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, bằng việc mua trả góp 2 chiếc ô tô Toyota-Pre Via và Toyota-Camri trị giá 978,5 triệu đồng.
Tiếp trong các năm 2000 và 2001, Lê Bảo Quốc lừa đảo nhiều cá nhân, tổ chức với số lượng tiền lớn. Bắt đầu từ tháng 1/2004, Quốc đã thực hiện các vụ lừa đảo với tần suất dày hơn, được tính toán kỹ lưỡng hơn với mức độ ngày càng tinh vi.
Trong vụ án tranh chấp dân sự giữa bà Trần Thị Ngọc (nguyên đơn) và bà Ngô Thị Đăng Nam (bị đơn), Quốc đã chiếm đoạt của cả 2 bên số tiền 2,5 tỷ VNĐ cùng 30.000 USD. Quốc nói với bà Nam quen nhiều quan chức trong ngành kiểm sát và tòa án, nhiều lần đề nghị được bảo vệ quyền lợi, nhưng bà không đồng ý. Sau đó, dể đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản của bà Nam, Quốc đã lừa thế chấp cho bà Nam chiếc ô tô BMW với giá 500 triệu đồng.
Đối với bên nguyên đơn là bà Ngọc, do biết bà rất sợ hoãn thi hành án, Quốc đã "xin" của Ngô Mạnh Cường - Thư ký TAND tối cao tại TP.HCM một bản photocopy công văn yêu cầu hoãn thi hành án của TAND tối cao, đến dọa nạt đòi bà Ngọc chi 3 tỷ đồng. Sự việc được tố cáo với công an. Quốc bị bắt quả tang khi đang nhận 2 tỷ VNĐ và 30.000 USD của bà Ngọc
Ngoài ra, Quốc đã "ăn 2 mang", làm "hợp đồng pháp lý" với cả bên nguyên và bị trong các vụ án dân sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông Hoàng Minh Chính, 100 triệu đồng của ông Khương Nam Đồng. Trong vụ này, Quốc nói với ông Chính nếu chịu chi 500 triệu đồng thì sẽ nhờ quan chức của Viện KSND tối cao và TAND tối cao "tác động" để hoãn thi hành bản án 756/DSPT dân sự phúc thẩm của TAND TP.HCM.
Sau đó, Quốc lại tiếp tục gặp bên nguyên là ông Khương Nam Đồng để "giúp đỡ" với giá 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quốc mới chỉ nhận được 100 triệu đồng thì bị ông Đồng phát hiện lừa đảo.
Hiện cơ quan điều tra xác định có tất cả 15 cá nhân và 2 cơ quan, tổ chức đã bị Lê Bảo Quốc lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 tỷ 203 triệu VNĐ và 63.000 USD.
Khi bị bắt, Quốc khai có quen biết với một số vị ở TAND tối cao và đã nhờ vả tác động đến quá trình xét xử. Trên thực tế, Quốc cũng thường xuyên "đón trước" được quyết định của các cơ quan tố tụng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên trong kết luận điều tra, cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã không mấy quan tâm đến những chi tiết rất quan trọng này.
Anh Đức