From: Nguyễn Ngọc Quang
Sent: Sunday, January 10, 2010 4:51 AM
Theo tôi thì cả luật pháp và xã hội ta đang dung túng cho chuyện trăng hoa, gian dâm, ngoại tình đó hoặc nói đúng hơn là đang "thả cửa". Cứ nhìn xã hội mà xem, mấy vụ đánh ghen đó có mấy khi dùng luật thật đâu, toàn sử dụng luật rừng đấy vì luật không có tính thực tiễn.
Quan điểm của tôi như sau:
1. Nếu không sống được với nhau nữa thì ly hôn, sau đó thì anh thích lăng nhăng với ai thì lăng nhăng. Còn chưa ly hôn, thì hành động lăng nhăng, trăng hoa, gian dâm, ngoại tình đó cần bị xã hội lên án và luật pháp cần xử nghiêm, công bằng vì nó gây biết bao đau khổ cho trẻ thơ và là mầm mống của nhiều vụ án mạng.
Có thể nói đó là sự độc ác và ích kỷ, thiếu văn hóa, thiếu tính nhân văn và hèn hạ vì anh ngoại tình, nhưng lại không dám ly hôn. Rất nhiều đứa trẻ bị mất tuổi thơ vì bố mẹ chúng có những hành động thiếu văn hóa này, thậm chí có nhiều đứa trẻ còn trở thành tội phạm vì lý do này. Vấn đề này xã hội cần tuyên truyền và lên án mạnh mới được.
2. Luật cũng không cần bắt bỏ tù, không nên xử phạt hành chính những đối tượng này mà nên đánh vào vấn đề danh dự, sĩ diện để hạn chế hiện tượng này. Ví dụ, nếu có đơn kiện do một trong hai bên (vợ hoặc chồng) khi phát hiện ngoại tình, gian dâm và có bằng chứng thì cho phép xét xử ngay tại địa phương (có thể ở phường hoặc tổ dân phố).
Chỉ xét xử ở tòa cho những trường hợp ly hôn hoặc đánh ghen thôi, hoặc trong trường hợp xử lý tại địa phương rồi, nhưng vẫn tái phạm. Khi đã thực hiện được điều này thì luật nên nghiêm cấm chuyện đánh ghen. Nếu đánh ghen thì sẽ bị đưa ra tòa xét xử.
3. Trẻ em dưới 18 tuổi mà có quan hệ tình dục cũng sẽ bị đưa ra phường, tổ dân phố để kiểm điểm. Bố mẹ bị phạt tiền.
4. Xã hội văn minh, người ta thẳng thắn và nhân văn hơn. Nếu không ở được với nhau thì chia tay, nhưng người ta vẫn có trách nhiệm với con cái và đứa bé sẽ ít bị tổn thương hơn. Xã hội lành mạnh thì sẽ hạn chế bọn trẻ con, thanh niên có những lệch lạc như hiện nay.
5. Tội hiếp dâm trẻ em nên áp dụng hình phạt tử hình để đảm bảo tính răn đe, đảm bảo sự an toàn, bình yên cho các em gái. Loại tội phạm này không thể chấp nhận được, không thể dung thứ, bất kể đó là ai.
6. Ở ta luật pháp chưa xét xử tội gây tổn thương tinh thần cho trẻ thơ. Đây là thiếu sót lớn. Trong nhiều vụ án mạng gần đây, kẻ ngoại tình là nguyên nhân, là mầm mống của án mạng thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bị trừng trị vì “không liên can” đến chuyện án mạng. Đây cũng là thiếu sót của luật pháp VN hiện nay. Tôi không hiểu tại sao luật của ta lại kém tính thực tiễn đến thế.
Nguyễn Ngọc Quang