Ngày 19/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Võ Thị Hiệp (47 tuổi) mức án 8 năm tù về tội “mua bán người”.
Trước đó, liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác cũng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt từ 3 đến 7 năm tù cùng về tội trên.
Bị cáo Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Tại buổi xem xét kháng cáo, Hiệp khai, giữa năm 2009, thông qua một người cháu lấy chồng Đài Loan, bị cáo quen biết chủ tụ điểm mại dâm tại Singapore là Ngân (không rõ lai lịch). Thấy Ngân đang “khan hàng”, Hiệp thỏa thuận sẽ tuyển phụ nữ Việt Nam giao sang Singapore để phục vụ trong tụ điểm mại dâm của “má mì”. Mỗi người, Hiệp nhận tiền “cò” 1 triệu đồng.
Đến tháng 9/2009, Hiệp làm quen với hai chị em Trần Thị Kim Ngọc và Trần Thị Kim Ngân rồi dụ họ xuất ngoại làm việc tại quán ăn với mức lương rất cao. Sau đó, Hiệp liên hệ với Lý Thanh Mọng (tay chân của “má mì” Ngân) để người này làm thủ tục đưa họ đi.
Tại Singapore, “má mì” Ngân buộc chị em Ngọc phải đi bán dâm để trả nợ 36 triệu đồng là chi phí đi từ Việt Nam sang. Nếu không họ phải kêu gia đình trả số tiền này mới cho về nhà. Do hoàn cảnh nghèo khó, chị em Ngọc chấp nhận “bán mình” trong một tháng.
Theo bản án sơ thẩm, sau khi về Việt Nam, thay vì làm ăn chân chính để làm lại cuộc đời, chị em Ngọc lại hợp tác với Hiệp và Mọng đi “săn” các cô gái khác bán sang động mại dâm của Ngân. Một nạn nhân sau khi thoát khỏi “tổ quỷ” đã tố cáo hành vi của băng nhóm này.
Ngày 4/2/2010, khi đang làm thủ tục cho 9 cô gái tại sân bay Tân Sơn Nhất để sang Singapore, đường dây buôn bán người của Hiệp đã bị công an bắt giữ.
Đến ngày 6/12/2010, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hiệp mức án 8 năm, Mọng 6 năm, Ngân 4 năm và Ngọc 3 năm tù về tội “mua bán người”.
Vũ Mai