Chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và nước lũ xả từ hồ chứa hôm 23/8, đoạn sông Hoàng Hà chảy qua hẻm núi Tấn Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc xuất hiện đợt đỉnh lũ thứ tư với lưu lượng dòng chảy lên tới 3.600 m3/s.
Thác Hồ Khẩu, thắng cảnh nổi tiếng đoạn trung lưu sông Hoàng Hà nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, cũng bị ảnh hưởng. Ban quản lý buộc phải dừng hoạt động tham quan trên cầu hôm 23/8 vì cầu bị ngập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đứng trên bờ ngắm dòng nước lũ cuồn cuộn.
Lũ Hoàng Hà chảy qua thác Hồ Khẩu hôm 23/8. Video: Reuters
Hồ Khẩu là thác lớn thứ hai Trung Quốc, cao 20 mét, nổi tiếng vì nước có màu vàng. Thác có tên gọi Hồ Khẩu vì hình dáng giống vòi ấm, dòng nước như chảy tràn từ ấm trà.
Hoàng Hà là con sông dài thứ hai châu Á sau Trường Giang, xếp thứ 6 thế giới với chiều dài 5.464 km. Sông chảy qua 9 tỉnh Trung Quốc, bắt nguồn từ dãy Bayan Har trên núi Côn Lôn ở cao nguyên Thanh Tạng, đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông.
Hồng Hạnh (Theo People)