Đến chiều qua, lũ đã tràn về 12 xã ở huyện Hòn Đất và Kiên Lương của An Giang, khiến hơn 4.000 căn nhà và 300 km đường nồng thôn ngập sâu trong nước. Em Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1998, đã chết đuối khi cùng chị bơi xuồng thì gặp nước lũ chảy xiết.
Đến thời điểm này, lũ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh. Mực nước trên sông Hậu đo được 1,9 m, vượt mức báo động 3 khoảng 20 cm và dự báo còn tiếp tục lên. Các vùng có nguy cơ thiệt hại cao do lũ là các xã thuộc vùng phía bắc kinh Cái Sắn (giáp tỉnh Kiên Giang) và cồn Sơn, cồn Khương, cồn Ấu trên sông Hậu. Tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn, lũ đang uy hiếp hơn 12.000 ha ao đầm nuôi thủy sản, 290 căn nhà bị ngập sâu, hàng trăm căn khác bị lũ đe dọa. Ngành giáo dục đã phải cho hơn 1.400 học sinh của 17 điểm trường mẫu giáo, tiểu học tạm nghỉ học.
Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có 3 nạn nhân ở huyện Tiên Phước đã bị nước lũ cuốn mất tích do mưa lớn xảy ra liên tiếp trong hai ngày 2 và 3/10 là ông Bùi Công Hầu (sinh năm 1952) và con gái Bùi Thị Như Hiền; anh Đặng Văn Nở. Đến sáng 4/10, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm được xác anh Nở, hiện vẫn tích cực tìm kiếm xác cha con ông Hầu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và cuối nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước sáng qua, trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,28 m (trên báo động 3: 0,08 m), tại Mỹ Thuận: 1,48 m (dưới báo động 2: 0,02m), tại Mộc Hóa: 2,27 m (trên báo động 3: 0,47 m). Trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,95 m (trên báo động 3: 0,45 m), tại Long Xuyên: 2,16 m (dưới báo động 3: 0,04 m), tại Cần Thơ: 1,52 m (trên báo động 1: 0,02 m).
Mực nước hạ lưu các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã lên đỉnh và đang xuống. Các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.
Dự báo mực nước các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục lên, các sông ở Quảng Nam sẽ lên lại và ở mức báo động 1. Hôm nay, mực nước sông Kôn tại Thạch Hòa có khả năng lên mức báo động 2, các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ tiếp tục xuống.
Đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 8/10, mực nước tại Tân Châu xuống mức 4,10 m, tại Châu Đốc xuống mức 3,80m. Vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và vùng cuối nguồn sông Cửu Long, mực nước tiếp tục dao động theo triều và ở mức cao.
T.H.