Thừa Thiên - Huế là tỉnh hứng nhiều mưa nhất, tới 250-300 mm chỉ trong hôm qua. Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sáng nay lũ sông Bồ tại Phú Ốc đã đạt báo động 3 (mức nguy hiểm nhất), sông Hương tại Kim Long vượt báo động 3 khoảng 0,4 m.
"Nhiều khu vực trũng, ven sông của thành phố Huế, các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà đã bị ngập. Chúng tôi đã sẵn sàng kế hoạch di dời dân khi lũ uy hiếp", ông Hòa nói.
Nhiều khả năng hôm nay, tỉnh này sẽ phải sơ tán dân ở các vùng trên. Theo dự báo của cơ quan thủy văn, chiều tối nay lũ sông Hương sẽ đạt đỉnh, vượt báo động 3 là 1 m, sông Bồ vượt báo động 3 khoảng nửa mét.
![]() |
Đợt lũ vừa qua đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Hai tỉnh lân cận của Thừa Thiên - Huế là Quảng Trị và Quảng Nam nước lũ cũng đang lên nhanh. Sáng nay, lũ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và sông Vu Gia (Quảng Nam) đã ở khoảng báo động 2 và còn tiếp tục lên, bởi trời vẫn mưa.
Chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên kiểm tra, rà soát dân cư ở vùng ven sông, hạ lưu các hồ chứa, vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất để có kế hoạch sơ tán kịp thời.
Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh phải bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện qua lại, đề phòng tai nạn ở các ngầm; không cho người qua lại những nơi có dòng chảy xiết hoặc đi trên các đò, thuyền không an toàn, không có phương tiện cứu sinh.
Trước đó, từ đầu tháng 10, ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc đã hứng chịu đợt mưa lũ được coi là lớn nhất trong 30 năm qua. Lũ đã làm chết và mất tích trên 90 người dân, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Hồng Khánh