Đêm 16/11, do ảnh hưởng của lưỡi cao áp lục địa kết hợp với gió đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to với lưu lượng trung bình từ 100-150 mm. Lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định cũng đang lên nhanh, cao nhất là ở mức báo động 3.
Sáng 17/11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng ban lãnh đạo Ủy ban quốc gia tìm kiếm và cứu nạn Trung ương, các bộ ngành trực tiếp gặp lãnh đạo các tỉnh tâm mưa lũ miền Trung để khắc phục hậu quả và phòng chống các đợt lũ sắp tới.
Theo Phó thủ tướng, việc cứu đói, ổn định cuộc sống người dân từ nay đến Tết dương lịch và sữa chữa các tuyến giao thông huyết mạch được đặt lên hàng đầu. Riêng Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ cung cấp ngay các trang thiết bị, sách giáo khoa và sửa chữa trường học cho học sinh vùng lũ kịp đến lớp.
Đối phó với cơn lũ sắp tới, (dự báo từ ngày 22/11 sẽ còn 2 đợt mưa to), Phó thủ tướng yêu cầu phải tập trung lực lượng ở những vùng trọng điểm bị ngập sâu và xói lở để cứu hộ và cứu trợ kịp thời.
![]() |
Lũ lại dâng trên sông miền Trung. Ảnh: Nguyễn Cầu. |
Quảng Nam: Mưa cả ngày 17/11, chủ yếu ở vùng đồng bằng. Mực nước trên sông Ái Nghĩa trên báo động 2, sông Câu Lâu đã bượt mức báo động 1. Theo dự báo của tỉnh, ngày 18/11 nước sẽ tiếp tục dâng cao hơn. Tại Quảng Nam đã xuất hiện dịch bệnh: tiêu chảy thường, đau mắt và ghẻ lở do ảnh hưởng của nguồn nước.
Hiện 3 xã Nam Vang, Tây Vang, Phước Sơn không thể thông xe lớn để vận tải lương thực. Vì vậy, tỉnh đã phải điều động không quân hỗ trợ lương thực cho ba nơi này.
Hệ thống thông tin liên lạc tại Quảng Nam đã được khắc phục. Gần 11.000 giếng bị ngập và 15.000 nhà vệ sinh cũng được xử lý xong. Tuy nhiên, hồ chứa nước Vĩnh Trinh thuộc huyện Duy Xuyên (được xây dựng từ năm 1936) có nhiệm vụ cấp tưới cho khoảng 1.500ha, do ảnh hưởng của cơn lũ vừa rồi đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu cho biết, mưa ở thượng nguồn và vùng núi rất dễ gây lũ cho các khu vực thấp hơn.
Thừa Thiên Huế: Lũ đang lên, mực nước sông Hương hôm nay đang trở lại ở mức báo động 2. Dự báo đến trưa mai sẽ vượt mức báo động 3.
Đại diện ban phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, đây là đợt lũ thứ 5 tại địa phương này và tình hình mưa kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ mực nước các sông không ngừng lên cao, làm các vùng trũng bị nhấn chìm trong cơn lũ trước càng lâm vào cảnh khó khăn hơn.
Quảng Bình: Mưa nhẹ, mực nước dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, các hồ chứa nước tại Quảng Bình hiện đang rất đầy, nếu mưa liên tục và kéo dài trong vài ngày tới sẽ dẫn đến tràn nước và gây lũ.
Hiện nay Quảng Bình đang giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường và tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng đợt lũ mới.
Quảng Ngãi: Mưa kéo dài suốt ngày và mực nước đang dâng cao. Nhiều khả năng trong đêm nay và sáng mai sẽ vượt mức báo động 3. Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng.
Tính đến chiều 17/11, Quảng Ngãi còn 14 xã ôtô không đến cứu trợ được, phải vác lương thực vận chuyển vào vùng sâu. Tỉnh đã vận chuyển 1.000 tấn gạo đến các huyện, hàng cứu trợ còn đủ chi viện đến hết ngày 25/11. Tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện dịch bệnh, nhiều nhất là tiêu chảy (thường), mắt đỏ, kiết lỵ và bệnh ngoài da.
Trưởng ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi cho biết, hiện nay tiêu chảy đã xuất hiện 30 ca. "Trong điều kiện vệ sinh môi trường và nguồn nước chất lượng thấp, nhiều khả năng sẽ còn tăng số ca mắc bệnh này", ông Nhi cho hay.
Đà Nẵng: Mực nước đang dâng lên lấp xấp đường làng, sáng nay mưa to, chiều giảm dần. Địa phương này may mắn không xuất hiện dịch bệnh và đủ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.
Trưởng ban phòng chống lụt bão Đà Nẵng, ông Huỳnh Vạn Thắng cho biết: "Chỉ lo mưa từ thượng nguồn và đợt gió mùa Đông Bắc sắp tới vì rất dễ gây lũ trở lại".
Vũ Lê