Báo cáo tài chính quý IV/2021 của Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) ghi nhận doanh thu 680 tỷ đồng, gấp 200 lần so với cùng kỳ 2020. Công ty lãi sau thuế 34 tỷ đồng sau khi trừ giá vốn và các khoản chi phí, trong khi giai đoạn này năm trước lỗ hơn 39 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Louis Capital lý giải, kết quả kinh doanh biến động mạnh nhờ công ty thay đổi định hướng kinh doanh từ giữa năm 2021 theo hướng tập trung vào đầu tư và mua bán nợ. Trong quý cuối năm ngoái, công ty thanh lý các khoản đầu tư, bán chứng khoán trong danh mục nên lợi nhuận nhảy vọt. Ngoài ra, quý IV/2021 công ty không phải trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi và tổn thất đầu tư nên chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể.
Hồi tháng 9, Louis Capital thông báo kế hoạch thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại Công ty Đầu tư Phát triển 299 và Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia. Một tháng sau, ban lãnh đạo thống nhất bán cổ phiếu đang nắm giữa tại Công ty Chứng khoán APG và Công ty DAP – VINACHEM để cơ cấu danh mục đầu tư. Tính đến cuối niên độ tài chính, Louis Capital chỉ còn một khoản đầu tư chứng khoán trị giá hơn 46 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng (LDP).
Lũy kế cả năm 2021, công ty thu hơn 800 tỷ đồng, gấp năm ngoái 80 lần và lãi sau thuế 100 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này giúp công ty xóa hết lỗ lũy kế trong quá khứ và còn lãi chưa phân phối gần 57 tỷ đồng. Kết quả này cũng vượt xa mục tiêu doanh thu 70 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 2 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm.
Tổng tài sản tính đến cuối quý IV/2021 của Louis Capital xấp xỉ 850 tỷ đồng, tăng hơn ba lần so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm hơn phân nửa nguồn vốn, tương ứng 425 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh tăng vọt nhưng giá TGG trên sàn chứng khoán vẫn đang quanh vùng 10.000 đồng, mất hơn 83% so với đỉnh được lập vào giữa tháng 9. Hôm nay, cổ phiếu này ngược dòng thị trường, tăng hết biên độ lên 12.800 đồng trên nền thanh khoản thấp.
Phương Đông