Cuộc thi năm nay được lấy một số ý tưởng từ chương trình tuyển chọn Ngôi sao tiếng hát truyền hình của Singapore, với mục đích phát hiện tố chất ca sĩ, và đào tạo ngôi sao cho làng ca nhạc cả nước. Từ "ngôi sao" trong tên gọi, theo giải thích của BTC, sẽ mang ý nghĩa thí sinh được khán giả yêu thích nhất qua bình chọn (không do giám khảo quyết định). Thí sinh đoạt giải cao được tạo điều kiện để tham gia Festival âm nhạc cùng với ngôi sao ca nhạc Singapore, Malaysia trong thời gian tới và có lịch 1 năm xuất hiện trên những chương trình truyền hình.
![]() |
Công bố giải thưởng của Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2005. Ảnh: HTV. |
Có tất cả 14 đêm được truyền hình trực tiếp trên HTV, trong đó có 11 đêm thi và 3 đêm Gala. Từ hơn 3.000 thí sinh đăng ký, Ban giám khảo tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ sẽ tiến hành tuyển chọn 24 giọng ca vào vòng bán kết, tổ chức tại TP HCM. Cuộc tuyển chọn sẽ theo phương thức loại dần. Số thí sinh còn lại qua bán kết, chung kết, chung kết xếp hạng sẽ loại dần qua các vòng, từ 24 thí sinh chỉ còn lại 2 thí sinh bước vào đêm thi cuối "SuperStar". Trong 2 người này, ai được khán giả bình chọn nhiều hơn sẽ giành giải thưởng Ngôi sao tiếng hát truyền hình, người còn lại sẽ nhận giải nhất.
Bắt đầu từ vòng còn lại 8 thí sinh (chung kết xếp hạng), Hội đồng giám khảo chuyên môn sẽ được đổi tên thành Hội đồng thẩm định. Số thành viên từ 7 giảm xuống còn 5 hoặc 6 vị, thành phần là nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn, nhà báo... Hội đồng này không phải chấm điểm nữa mà có nhiệm vụ định hướng cho khán giả bình chọn bằng những câu hỏi và nhận xét phần trình bày của thí sinh (tương tự Sao Mai - Điểm hẹn). Những giải thưởng cuộc thi không phải do giám khảo quyết định mà hoàn toàn do bình chọn của khán giả qua điện thoại và Internet.
Điểm "khác thường" của cuộc thi này là BTC sẽ tổ chức cho thí sinh nam và nữ thi riêng mỗi vòng. Theo cách như vậy, số nam và nữ sẽ "bình đẳng" ở mỗi vòng thi và cả trong kết quả cuối cùng. "Việc này đồng nghĩa với chuyện không so sánh giữa 2 giới, miễn là đứng đầu mỗi giới là có thể vào vòng trong", Ban tổ chức giải thích.
Để hỗ trợ thí sinh thể hiện mình tốt nhất trên sân khấu, BTC tiến hành mời những chuyên gia để huấn luyện kỹ thuật thanh nhạc, vũ đạo. Trước mắt đó sẽ là những người đến từ Singapore và châu Âu, còn là ai và làm việc như thế nào thì BTC chưa tiết lộ thông tin.
Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 được chia làm 3 vòng: sơ tuyển, bán kết và chung kết, được tổ chức từ 15/9 đến 11/11. Từ 15/9, khán giả có thể theo dõi các liveshow qua HTV truyền hình trực tiếp.
Cơ cấu giải thưởng của "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006": Thành phần BGK của cuộc thi vòng sơ tuyển, bán kết gồm: Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, NSƯT Ánh Tuyết, Thạc sĩ Bích Hồng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Thập Nhất, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Hội đồng thẩm định (dự kiến) của vòng chung kết: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, NSND Trần Hiếu, NSƯT Quang Lý, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Cẩm Vân, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhạc sĩ Hồ Quang Bình. |
Đỗ Duy