Vòng chạy chung kết nội dung 100 m nữ - tại giải Vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Osaka, Nhật Bản - chỉ diễn ra có hơn chục giây. Nhưng sau đó là hàng chục phút dài những lộn xộn mới phân định được người thắng cuộc.
![]() |
Lauryn Williams (trên cùng) tưởng như sẽ vô địch khi cả tay và chân của cô đều chạm đích trước. |
Ngay sau khi vòng chạy kết thúc, ban tổ chức thông báo Torri Edwards (Mỹ) - thành tích 11,05 giây - về nhất. Bản thân Edwards cảm thấy có gì bất hợp lý nên đã không ăn mừng.
Quả nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức thông báo lại rằng, Lauryn Williams (Mỹ) mới là người về đích đầu tiên. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng.
Ít phút sau, ban tổ chức phải ngồi lại để thẩm định lại kết quả. Họ thậm chí đã phải sử dụng đến các đoạn phim - được lấy từ các máy quay có độ phân giải cực cao, có thể xác định được khoảng cách chênh lệch 1/1000 giây.
Và chiến thắng thuộc về Veronica Campbell (25 tuổi), với thành tích 11,01 giây. ĐKVĐ thế giới Williams đứng sau, dù cùng đạt 11,01 giây như đến đối thủ đến từ Jamaica. Carmelita Jeter (Mỹ) giành Huy chương đồng với 1/100 giây ít hơn.
Sở dĩ Campbell giành chiến thắng, vì qua phân tích các băng hình, ban tổ chức nhận thấy phần ngực của cô gần vạch đích hơn so với Williams vài milimet.
![]() |
Các VĐV về đích sát nhau. |
Sau khi nhận giải, Campbell vui mừng nói: "Tôi rất tự tin, ngay cả khi xảy ra những lộn xộn này. Bởi, tôi biết mình là người nhanh nhất". Còn Williams? Cô vẫn đến chúc mừng đối thủ, nhưng không khỏi tiếc nuối: "Nếu biết chuyện sẽ thế này, tôi đã không vội dừng bước mà sẽ cố chạy thêm bước nữa".
![]() |
Nhà vô địch nội dung 100 m nữ Campbell. |
Trước đây từng diễn ra chuyện tương tự ở nội dung 100 m nữ, tại giải Vô địch điền kinh thế giới năm 1993 (Stuttgart, Đức). Khi đó, người thắng cuộc là Gail Devers (Mỹ) có cùng thành tích 10,82 giây như người về thứ hai Merlene Ottey (Jamaica).
![]() |
Cũng tại giải Vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Nhật, ở nội dung 100 m nam, Tayson Gay của Mỹ về nhất với thành tích 9,85 giây. |
D.M.