Trước mắt, quyền hiệu trưởng Mai Hồng Quỳ đã tiếp nhận công việc quản lý hoạt động của Đại học Luật TP HCM, được chuyển giao từ nguyên hiệu trưởng Nguyễn Văn Luyện. Trường đang tập trung vào việc tổ chức công tác tuyển sinh đại học. Các mâu thuẫn, ý kiến phản đối việc bổ nhiệm quyền hiệu trưởng sẽ được Bộ xem xét sau.
![]() |
Trường Đại học Luật TP HCM cơ sở Nguyễn Tất Thành đang được xây dựng mới. Ảnh: P.V |
Rối ren của trường phát sinh kể từ khi cựu Bộ trưởng Giáo dục đào tạo Nguyễn Minh Hiển ký 3 quyết định liên quan đến vấn đề nhân sự của Đại học Luật TP HCM vào ngày 26/6, chỉ vài giờ trước khi Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm ông. Trong đó có quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Mai Hồng Quỳ vào chức vụ quyền hiệu trưởng nhà trường và quyết định thôi chức hiệu trưởng ông Nguyễn Văn Luyện do hết nhiệm kỳ.
Ngày 27/6, Vụ Tổ chức cán bộ fax văn bản gửi hiệu trưởng trường, đề nghị tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự mới vào 9 giờ ngày 29/6. Hiệu trưởng đương chức Nguyễn Văn Luyện gửi thư mời các phòng ban đến dự lễ công bố tại địa chỉ số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, trong khi cùng một ngày giờ, quyền hiệu trưởng chưa được trao quyết định Mai Hồng Quỳ cũng triệu tập những đơn vị thuộc trường tổ chức lễ công bố tại cơ sở Bình Triệu.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Đặng Huỳnh Mai đến dự để công bố và trao quyết định bổ nhiệm, đã bị giữ chân tại trường ở đường Nguyễn Tất Thành để nghe ý kiến phản đối của nhiều cán bộ công nhân viên nhà trường đối với quyết định bổ nhiệm quyền hiệu trưởng.
Phó bí thư thường trực Đảng ủy trường Trần Thị Quang Vinh cho rằng, quyết định bổ nhiệm quyền hiệu trưởng là việc làm vội vàng, thiếu công khai, dân chủ, minh bạch của Bộ; bỏ qua vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp và vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về công tác nhân sự. Nhiều ý kiến bức xúc về việc một trường đại học đào tạo về luật nhưng lại làm việc chưa đúng quy định pháp luật.
Theo Đảng ủy trường, nhiệm kỳ của hiệu trưởng Nguyễn Văn Luyện đã kết thúc từ tháng 10 năm ngoái, nhưng mãi đến 7 tháng sau, Bộ Giáo dục đào tạo mới cử Tổ công tác vào trường lấy thư giới thiệu hiệu trưởng nhiệm kỳ 2006-2011 trong toàn thể cán bộ công nhân viên. Ngay sau đó, Bộ đã có văn bản gửi Thành ủy TP HCM đề nghị có ý kiến về bà Mai Hồng Quỳ, người được nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển nhắm vào chức hiệu trưởng.
Bà Vinh cho rằng, việc bổ nhiệm của Bộ đã bỏ qua các bước khác trong Quy chế bổ nhiệm theo quyết định 27/2003 của Thủ tướng, đồng thời cũng bỏ qua các ý kiến bất tín nhiệm bà Mai Hồng Quỳ của Đảng ủy các khối nhà trường. Theo bà Vinh, bà Quỳ chỉ được 30% phiếu giới thiệu của cán bộ, giáo viên vào vị trí hiệu trưởng. Phiếu tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt đối với bà Quỳ cũng chỉ khoảng 30%, còn trong Đảng ủy trường, bà Quỳ nhận được vỏn vẹn 1/9 phiếu bầu.
Giải trình tại cuộc họp bất thường Ban chấp hành Đảng bộ sau khi diễn ra lễ công bố nhân sự, bà Mai Hồng Quỳ cho biết đã ký thư triệu tập ngày 29/6 theo chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai và Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Lê Văn Học.
Phan Anh