![]() |
Ảnh: Accidentalsmallholder |
Ông Nguyễn Văn Cảm, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, cho biết, đàn lợn trên bị mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản. Tại châu Mỹ người ta gọi đó là căn bệnh bí hiểm. Bệnh do virus Lelystad gây ra. Virus này tồn tại trong dịch mũi, nước bọt, tinh dịch, phân, nước tiểu và có thể phát tán theo gió (đi xa tới 3 km) và thông qua việc tiếp xúc, vận chuyển lợn bệnh.
Do việc phát tán virus quá dễ dàng nên từ khi phát hiện vào tháng 3 tại Hải Dương, đến nay, theo Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, đã có Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa xác định có lợn bệnh. Hải Phòng, Bắc Giang và Lào Cai vừa gửi mẫu bệnh phẩm về vì lợn cũng chết hàng loạt, sau khi bỏ ăn, sốt, sảy thai...
"Đây là lần đầu tiên miền Bắc xuất hiện ổ dịch cấp tính, tốc độ lan truyền nhanh như vậy. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thiệt hại kinh tế sẽ rất lớn", ông Cảm đánh giá. Do chưa có thuốc đặc trị điều trị bệnh nên người dân chỉ có thể sử dụng một số thuốc tăng cường sức đề kháng, điều trị triệu chứng và chủ yếu ngăn ngừa nhiễm bệnh cơ hội. Hiện tỷ lệ lợn chết vì bệnh bí hiểm 10-15%, nhưng chết bệnh nhiễm trùng cơ hội lên tới 30%.
Phó giám đốc Cảm khẳng định, bệnh này không lây sang người. Tuy nhiên, người dân không nên ăn lợn ốm, chết vì căn bệnh này. Bởi hầu hết lợn chết là mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội, do nhiều vi khuẩn khác tác động. Những vi khuẩn này có thể có độc tố, gây hại cho người.
Trước đó, vào năm 1997, tại miền Nam, đã phát hiện bệnh dịch này trên đàn lợn nhập từ Mỹ.
Hồng Khánh