Ngã Bảy là thành phố thứ hai của tỉnh Hậu Giang sau Vị Thanh. Đô thị này sở hữu nhiều lợi thế về vị trí khi nằm trên tuyến quốc lộ 1, điểm giao của 7 con kênh và cách TP Sóc Trăng, TP Cần Thơ chỉ 30 km. Nơi đây đang là điểm đến của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn trong nước.

Một góc TP Ngã Bảy. Ảnh: Hải Đăng
Hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế
Hai năm liên tiếp Hậu Giang dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Cục thống kê, năm 2022 GRDP của tỉnh đạt 13,94%, đứng đầu khu vực và đứng thứ 4 cả nước. Năm 2023, con số này tăng 12,27% tiếp tục dẫn đầu vùng và vươn lên đứng thứ hai cả nước. Đây là nền tảng để kinh tế - xã hội Hậu Giang tiếp tục bứt phá, thu hút nhà đầu tư đa lĩnh vực.
Trên địa bàn tỉnh có hai khu công nghiệp (KCN), ba cụm công nghiệp tập trung và Trung tâm Điện lực Sông Hậu, với quy mô diện tích khoảng 1.138 ha. Lũy kế đến nay, tỉnh đã thu hút 75 doanh nghiệp thực hiện 77 dự án đầu tư, có 54 dự án đang hoạt động và 23 dự án đang xây dựng.
Mũi nhọn kinh tế của tỉnh Hậu Giang - TP Ngã Bảy, là khu vực có khả năng kết nối giao thông thuận lợi trên cả đường thủy lẫn đường bộ. Đây là nơi giao thoa của 7 dòng kênh (Cái Côn, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Lái Hiếu, Mang Cá, Mương Lộ, Xẻo Dong, Xẻo Môn) đồng thời, liên kết chặt chẽ với hơn 6 tuyến Quốc lộ (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B, Quốc lộ 61C, Quốc lộ 91C, Quản Lộ - Phụng Hiệp...)
Trong thời gian tới, hai tuyến cao tốc trọng điểm Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn qua Hậu Giang dài khoảng 36,9 km) và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua Hậu Giang dài khoảng 61,6 km) thành hình sẽ tạo động lực phát triển cho khu vực. Ngã Bảy nhờ đó được đánh giá là một trong những địa phương hưởng lợi trực tiếp từ các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong việc giao thương phát triển kinh tế liên vùng và kết nối với các tỉnh thành trong khu vực.
Bên cạnh đó, Hậu Giang cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tỉnh này xác định thu hút đầu tư với phương châm "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui", là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với kỳ vọng đón càng nhiều các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh, lợi thế từ cơ sở hạ tầng và tọa độ giao thương, cùng sự cởi mở trong hoạt động thu hút đầu tư đưa Ngã Bảy trở thành vùng đất tiềm năng cho các dự án bất động sản.
Đón nhiều dự án mới
Đón đầu quy hoạch, nhiều nhà phát triển bất động sản như Alphanam, Him Lam, SunGroup, tập đoàn Sao Mai, Đất Xanh... đã đổ về Ngã Bảy với rất nhiều dự án mới mọc lên.
Mới nhất, UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư thương mại phường Lái Hiếu (tên thương mại là CLD Maison Ngã Bảy). CLD Maison Ngã Bảy có quy mô hơn 2,7 ha sở hữu vị trí hai mặt tiền đường Ngô Quyền và đường Nguyễn Huệ nối dài (dự mở) tại trung tâm TP Ngã Bảy.
Dự án gồm các loại hình đất nền, nhà phố thương mại có diện tích từ 70-140 m2 phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng như xây dựng nhà ở, cơ sở kinh doanh. Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tiện ích như cổng chào, hồ cảnh quan, công viên trung tâm. Ngoài ra, nhờ sở hữu vị trí trung tâm thành phố, cư dân tại đây thuận lợi phát triển các hoạt động kinh doanh, dễ dàng kết nối với loạt tiện ích ngoại khu như siêu thị, trường học các cấp, bệnh viện thành phố, ngân hàng, trung tâm hành chính, địa điểm du lịch nổi tiếng...

Dự án CLD Maison Ngã Bảy nằm ở trung tâm thành phố. Ảnh: Phối cảnh dự án
Đây là dự án đất nền Hậu Giang mới nhất được phân phối độc quyền bởi Đất Xanh Miền Tây – doanh nghiệp bất động sản đã triển khai hàng trăm dự án khắp 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đơn vị phân phối, dự án hiện đã có sổ hồng đầy đủ. Mức giá từ 1,29 tỷ đồng và cư dân có thể thanh toán trước 30% (từ 387 triệu đồng).
Hoài Phương