Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017. Trong đó, doanh thu thuần quý IV/2017 đạt 10.169 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt 37.621 tỷ đồng (giảm 13,1% so với năm trước). Lợi nhuận thuần trước cổ đông thiểu số trong quý IV/2017 đạt 2.141 tỷ đồng, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2016, còn lũy kế cả năm đạt 3.608 tỷ đồng (giảm 4,4%).
Theo báo cáo, Masan Consumer Holdings (MCH) tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao sau khi chuyển đổi mô hình kinh doanh từ "bán hàng hóa" thành "xây dựng thương hiệu". Doanh thu nửa cuối năm 2017 từ các ngành hàng chính của MCH đang dần ổn định, trong khi các sản phẩm là trụ cột tăng trưởng vẫn duy trì được động lực.
Doanh thu từ mì ăn liền tăng 16,3% trong nửa cuối năm 2017 so với mức sụt giảm 18,7% trong nửa đầu năm. Ngành bia cũng đạt kết quả khả quan khi doanh thu nửa cuối năm 2017 dự đoán không cao nhưng cũng đạt doanh thu bằng mức của năm 2016. Nước tăng lực cũng tăng gần 55% còn sản phẩm thịt chế biến tăng khoảng 6 lần so với năm trước.
Trong khi đó, Masan Nutri-Science (MNS) là yếu tố chính làm giảm tăng trưởng trong năm 2017. Doanh thu thuần năm 2017 của MNS giảm 23,5% còn 18.690 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 629 tỷ đồng dù đơn vị đã đầu tư lớn nhằm gia tăng thị phần giữa khủng hoảng.
Hiện, thị phần thức ăn chăn nuôi cho heo của MNS đã tăng lên 35% vào cuối năm 2017 so với 30% vào cuối năm 2016. Giá thịt heo trung bình đã vượt mức 30.000 đồng trên toàn quốc trong trung tuần tháng 1/2018.
Trái ngược với MNS, Masan Resources (MSR) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục do giá vonfram tăng cao và tăng hiệu suất. MSR đạt doanh thu hơn 5.400 tỷ đồng trong năm 2017, tăng trưởng 33,5% do giá sản phẩm tăng. Lợi nhuận thuần sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng 88% lên 206 tỷ đồng mặc dù hàm lượng của nguyên liệu đầu vào giảm.
Năm 2017, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế là 8.036 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 nhờ chiến lược tập trung vào thu nhập từ phí dịch vụ. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) của ngân hàng trong năm 2017 tăng hơn 38% (đạt 16.344 tỷ đồng) do tập trung vào thu nhập phí dịch vụ và hoa hồng.
Đánh giá kết quả này, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Masan Group cho biết, năm 2017, công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề nhưng kết quả kinh doanh cả năm, nhất là lợi nhuận kỷ lục quý IV sẽ tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số trong năm 2018.
Năm 2018, ban điều hành đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng khoảng 20% lên hơn 45.000 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2017.
Huệ Chi